Chuyện thật như đùa ngày 1/4: "Vua bịp" Carlos Kaiser, 26 năm làm cầu thủ nhưng không ra sân thi đấu

Alex Đăng lúc: Thứ sáu, 01/04/2022 18:15 (GMT +7)
Một cầu thủ "huyền thoại" tại Brazil nhưng không phải nhờ tài năng chơi bóng mà là màn "lươn lẹo" lừa tất cả những CLB từng thi đấu, 26 năm chưa từng ra sân.

Một cầu thủ kỳ lạ bậc nhất Brazil và thậm chí là cả thế giới túc cầu. Có người ghét bỏ, gọi ông là "vua bịp bợm", khinh khi ông nhưng cũng rất nhiều người gọi Carlos Kaiser là kẻ lừa đảo vĩ đại nhất thế giới bóng đá và  thậm chí hâm mộ ông vì những câu chuyện huyền thoại được thêu dệt nhuốm màu kì bí. Gã cầu thủ chơi cho hầu hết các CLB lớn của Brazil, nhưng trốn ra sân thành công trong suốt 26 năm.

Carlos Kaiser (tên thật là Carlos Henrique Raposo) đã từng được những CLB lớn nhất của xứ Samba đưa về như Botafogo, Flamengo, Fluminense hay Vasco da Gama. Ông bắt đầu sự nghiệp với quả bóng tròn từ khi 17 tuổi và "chỉ chịu giải nghệ" sau 26 năm, khi đã gần 40 tuổi.

Carlos Kaiser: Danh thủ Brazil không biết cả tâng bóng.
Carlos Kaiser: Danh thủ Brazil không biết cả tâng bóng.

Có nhiều người không tin nhưng huyền thoại về Kaiser vẫn tồn tại và được thừa nhận rộng rãi trong giới túc cầu với câu chuyện rằng: "danh thủ" này chưa từng ra sân một trận đấu chính thức nào, chưa bao giờ chơi đủ lâu trên sân để mọi người thấy... ông không biết đá bóng trong suốt 26 năm làm cầu thủ.

Tuyệt chiêu của ông là nhảy từ đội này sang đội khác ngay khi cảm thấy mình có thể bị lộ tẩy, ngoài ra, khi biết không thể né chuyện ra sân, Kaiser che đậy bằng những chấn thương giả (thời xưa ngành y tế thể thao còn lạc hậu và rất khó phát hiện chuyện chấn thương thật giả). Ngoài ra, điểm mấu chốt cho những "cú lừa" thành công của Kaiser là việc không có tài chơi bóng nhưng ông có tài năng thiên bẩm về giao tiếp và nắm bắt tâm lý người đối diện. Nhiều người còn khẳng định, ông có thể thao túng những nhân vật có ảnh hưởng tại CLB và tự "quảng cáo" bản thân cực tốt với các ông chủ. Sau này, tạp chí Sun danh tiếng còn đánh giá ông có tài "tự sale" thương hiệu bản thân còn hơn cả CEO quá cố Steve Jobs bán những sản phẩm của Apple.

Bạn thân của Kaiser, danh thủ Gaucho (ngoài cùng bên phải).
Bạn thân của Kaiser, danh thủ Gaucho (ngoài cùng bên phải).

Một điều hỗ trợ cho những màn lừa lọc của Kaiser nhữ là ở thời đại của Kaiser, internet chưa xuất hiện và dĩ nhiên cũng không có mạng xã hội, vì vậy ông ta càng khó bị lộ tẩy. Khả năng kết nối và giao tiếp thiên tài của Kaiser tốt tới mức, ngày từ lúc còn là một cậu thanh niên 16 - 17 tuổi tham gia vào bóng đá, ông đã làm quen và kết thân với những cầu thủ ngôi sao và nổi bật nhất, điển hình như danh thủ Carlos Alberto Torres, Ricardo Rocha và Renato Gaucho hay cả Zico...đến mức, Kaiser còn đóng giả luôn Gaucho và tự hào khoe rằng, mình đã ngủ với cả ngàn phụ nữ nhờ mạo danh cầu thủ huyền thoại này.

Kaiser thậm chí đóng giả luôn ông bạn thân để tán tỉnh phụ nữ.
Kaiser thậm chí đóng giả luôn ông bạn thân để tán tỉnh phụ nữ.

Ngoài ra, ông còn là người kết nối và là "tiếng nói công đoàn" trong phòng thay đồ cho các đồng đội ở mỗi CLB ông đầu quân, vậy nên tiếng nói và ảnh hưởng của ông trong đội bóng luôn rất lớn, thậm chí, ông còn có chiêu bài mỗi khi sắp bị ông chủ hay ban lãnh đạo để mắt là sẽ lập tức tổ chức đình công để gây sức ép ngược lại. 

Kaiser đá bóng có thể chẳng ra hồn nhưng về khoản ăn chơi thì ông ta thực sự là một tay cự phách, mọi chốn xa hoa, trụy lạc và các thú chơi mới nhất ở xứ Samba ông đều nắm rõ, và từ đó cung cấp cho các bạn thân là hảo thủ hoặc các ông chủ nhưng dịch vụ chơi bời tới bến và thỏa mãn nhất, nhờ đó, ông lại càng được lòng những người này. Các danh thủ chơi thân với Kaiser dù khi biết ông nói dối, họ vẫn hết sức thân thiết và coi ông là đồng đội thực sự.

Danh thủ Zico (trái) không ưa trò lừa của Kaiser nhưng cũng phải thừa nhận không hề ghét ông.
Danh thủ Zico (trái) không ưa trò lừa của Kaiser nhưng cũng phải thừa nhận không hề ghét ông.

Một thế mạnh khác của Kaiser là khả năng đối phó và lợi dụng báo chí. Ông biết cách tâng bốc họ để họ viết những bài báo giả về ông. Rất khôn khéo tặng quà và làm thân để có được những nhận xét tốt từ cánh truyền thông, qua đó "làm đẹp" lý lịch của mình một cách tài tình.

Cuộc đời của Carlos Kaiser đã được dựng hẳn thành một bộ phim tài liệu.
Cuộc đời của Carlos Kaiser đã được dựng hẳn thành một bộ phim tài liệu.

Cuộc đời huyền thoại của Kaiser nổi danh tới mức, có cả một bộ phim tài liệu đã được sản xuất về "danh thủ" lừa đảo này do đạo diễn Louis Myles và các nhà sản xuất Tom Markham cùng Rob Fullam thực hiện. Và bộ phim đó có tên là "Kaiser: Cầu thủ vĩ đại nhất chưa từng chơi bóng". Trong bộ phim này, các cựu danh thủ Brazil như Bebeto, Carlos Alberto, Zico, Junior, Renato Gaucho đều góp mặt và họ đều xác thực cho cuộc đời nhuốm màu kỳ lạ của Kaiser. "Khả năng nói chuyện của ông ấy quá tốt. Nếu lỡ để ông ấy mở miệng, câu chuyện của Kaiser sẽ cuốn người nghe vào ngay lập tức, gần như ông ấy quyến rũ bạn và bạn không thể tránh khỏi", cựu danh thủ đội tuyển Brazil Bebeto cảm thán.

Chuyện thật như đùa ngày 1/4: Nữ nhân "cuồng" CEO Tim Cook (Apple), đòi "lên giường" bằng mọi giá Ngày Cá tháng Tư và những trò đùa nổi tiếng nhất trong lịch sử Từ 1/4, Hàn Quốc miễn cách ly đối với người Việt Nam khi nhập cảnh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp