Có bao nhiêu người nắm trong tay hơn 1.000 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu tại Việt Nam?

Alex Đăng lúc: Thứ tư, 19/05/2021 17:35 (GMT +7)
Thị trường chứng khoán đang có những tăng trưởng "nóng" với hàng loạt cổ phiếu bluechips tăng giá mạnh, mang lại khối tài sản tăng vọt cho nhiều nhà đầu tư.

Chứng kiến màn kết phiên giao dịch ngày 19/5 thì VN-Index đã tăng 9,81 điểm (0,78%) lên 1.262,49 điểm. HNX-Index tăng 0,61 điểm (0,21%) lên 295,25 điểm trong khi UPCoM-Index giảm 0,25 điểm (0,31%) xuống 79,81 điểm.

VN-Index tăng 9,81 điểm (0,78%) lên 1.262,49 điểm.
VN-Index tăng 9,81 điểm (0,78%) lên 1.262,49 điểm.

Qua đó thì mức thanh khoản thị trường đã cao hơn phiên trước với tổng giá trị đạt 25.000 tỷ đồng, tương đương với khối lượng giao dịch đạt 863 triệu cổ phiếu. Khối ngoại tiếp tục giảm đáng kể giá trị bán ròng chỉ còn hơn 240 tỷ đồng trên HoSE.

Hàng loạt cổ phiếu bluechips tăng nóng chính là đòn bẩy cho thị trường chứng khoán liên tiếp có các phiên bùng nổ mạnh mẽ như hôm nay. Kết thúc phiên giao dịch, các mã "cây đa cây đề" như FPT, STB, HPG, MBB, TCB, CTD đều đạt mức tăng trên 3% và đã lâu lắm rồi thị trường chứng khoán mới có một phiên mà sự đồng thuận tăng trên diện rộng và ở nhiều cổ phiếu bluechips như ngày 19/5.

Trước đó thì trong suốt cả tuần vừa qua, các nhà đầu tư luôn ở trong tình trạng băn khoăn và khó đưa ra quyết định bởi sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu. Tất nhiên, có tăng thì sẽ có giảm, chứng kiến ở chiều ngược lại, VIC, VCB và VJC là những mã tác động tiêu cực tới thị trường khi lấy đi của VN-Index lần lượt 0,79; 0,48 và 0,41 điểm.

Có bao nhiêu người nắm trong tay hơn 1.000 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu tại Việt Nam? - Ảnh 2

Có thể nói, thị trường chứng khoán đang làm nên nhiều điều bất ngờ khi giữa lúc đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ tại Việt Nam, khác với thị trường cổ phiếu thế giới có nhiều e dè và thận trọng thì hiện tại tâm lý các nhà đầu tư tại nội địa đã vững hơn nhiều, dòng tiền vẫn ồ ạt liên tục đổ vào thị trường.

Hàng loạt mã cổ phiếu lớn có đà tăng cực kì ấn tượng. Thậm chí nhiều cổ phiếu lớn còn tăng trên 50% như Hòa Phát, Techcombank, VPBank, Novaland, Thaiholdings giúp cho khối tài sản của những người giàu nhất thị trường "đã giàu lại càng giàu thêm".

Qua đó, tổng tài sản của những người thuộc bảng xếp hạng giàu nhất trên sàn chứng khoán không ngừng tăng. Ở thời điểm hiện tại, đang có 110 người có tài sản trị giá hơn 1.000 tỷ đồng trên sàn chứng khoán, một con số kỷ lục. Trong đó  tỷ phú Phạm Nhật Vượng với khối tài sản đạt hơn 230 nghìn tỷ đồng vẫn đang là người đứng số 1 trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Có bao nhiêu người nắm trong tay hơn 1.000 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu tại Việt Nam? - Ảnh 3

Cần biết là ở thời điểm cuối năm 2020, số người có tài sản đat trên 1.000 tỷ đồng chỉ đạt 88 người thì chỉ sau 6 tháng con số này đã tăng thêm tới 22 người.

Đặc biệt hơn, trong số các tỷ phú nắm trong tay khối tài sản "khủng" đã xuất hiện khá nhiều doanh nhân còn rất trẻ, ở độ tuổi U30 như ông Trần Vũ Minh (25 tuổi – con Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long) sở hữu 3.000 tỷ, ông Hồ Anh Minh (26 tuổi – con Chủ tịch TCB Hồ Hùng Anh) sở hữu 6.670 tỷ, ông Đỗ Vinh Quang (26 tuổi – con chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển) sở hữu 1.700 tỷ…

Được yêu chiều như bà hoàng, Bảo Thy công khai nói lời yêu với ông xã đại gia Những sao nam Việt lấy vợ đại gia: Đan Trường "toang", Kinh Quốc "gặp hạn" Sự thật đằng sau phát ngôn "không cặp đại gia thì lấy gì mà sống" của Á hậu chuyển giới Tường Vi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp