Có một cái Tết "lạ kỳ" khi vé máy bay siêu rẻ, đào quất bị ngó lơ

ThanhPham Đăng lúc: Thứ sáu, 05/02/2021 19:53 (GMT +7)
Có thể nói, sức ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 được thể hiện rõ nét qua tình cảnh "éo le" của nhiều thương lái vào dịp năm hết Tết đến.

Những câu chuyện "cười ra nước mắt" xảy ra trong cuộc sống xung quanh ta những ngày giáp Tết khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng, bởi sự bùng phát của dịch Covid-19 những ngày cuối năm đã mang lại quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho người dân, nhất là những người làm ăn buôn bán.

Người dân đổ xô đi trả vé máy bay, vé bán mới "rẻ như cho" nhưng không mấy ai mặn mà

Do lo ngại về tình hình dịch bệnh lây lan phức tạp, những ngày qua đồng loạt rất nhiều người dân đã đặt vé máy bay về các thành phố lớn như Nghệ An, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng... đều đổ xô đến các điểm bán vé và quầy dịch vụ khách hàng của các hãng bay tại các sân bay lớn với hi vọng có thể trả lại vé và thu lại tiền mua đã bỏ ra. Tuy nhiên, đại diện một hãng hàng không cho biết: "Hãng chỉ hỗ trợ đổi ngày bay, giờ bay hoặc đổi chuyển do dịch bệnh Covid-19, chứ không thể hoàn tiền mua vé đã được thanh toán". Điều này khiến nhiều người tỏ ra buồn bã và thất vọng.

Khách hàng xếp hàng dài chờ đổi, trả vé máy bay đã mua.
Khách hàng xếp hàng dài chờ đổi, trả vé máy bay đã mua.

Tình cảnh của các hãng hàng không cũng chẳng vui vẻ gì hơn, khi mà dù đã giảm giá vé "kịch khung" thì lượng mua vẫn hết sức khiêm tốn, điều này trái ngược 180 độ với mọi năm, khi mà lượng khách mua vé di chuyển tấp nập, nhu cầu tăng cao đôi khi khiến các hãng bay quá tải. Tình trạng này xảy ra với tất cả các hãng bay lớn như Vietnam Airlines, Vietjet Air, BamBoo Airways.

Cụ thể, với chặng bay nhộn nhịp nhất là Hà Nội - TP.HCM, giá bán vào ngày 23 tháng chạp (4/2) chỉ là 900.000/ người/lượt. Vé "hot" vào ngày 29 tết chỉ hơn 1 triệu đồng/người/lượt. Chiều về ngày 5 tết chỉ hơn 1,5 triệu đồng/người/lượt đã bao gồm thuế phí. Tính ra, giá vé khứ hồi của hãng "hot" nhất là Vietnam Airlines chỉ hơn 3 triệu đồng/người trong dịp Tết này, mức thấp kỷ lục nếu so với Tết dương lịch vừa qua, mức giá khứ hồi cho một chiếc vé bay chặng Hà Nội - TP.HCM của hãng này cao nhất lên tới hơn 7 triệu đồng/người. Mức giảm tới gần 5 triệu đồng đủ khiến ai thấy cũng phải "sốc" .

Cá biệt hơn, "tân binh" ngành hàng không là Vietravel Airlines còn "chơi lớn" khi bán ra vé khứ hồi chỉ 1,5 triệu đồng/người đã bao gồm thuế phí cho chặng bay vàng Hà Nội - TP.HCM, tính ra chiều đi ngày 29 Tết chỉ là 1 triệu đồng/người, chiều về chỉ hơn 500.000 đồng/người.

Thế nhưng, lượng vé bán ra và lượng khách hàng hỏi vé vẫn rất "đìu hiu", không rõ những ngày tới tình hình có khả quan hơn không, nhưng rõ ràng là tâm lý lo sợ của người dân và tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn tới doanh số bán vé của các hãng hàng không dịp cuối năm này.

Chợ hoa cây cảnh và các thủ phủ hoa Tết miền Bắc "lặng như tờ"

Hàng năm, cứ vào khoảng 1, 2 tháng cuối năm âm lịch thì các thủ phủ hoa Tết như Nhật Tân, Tứ Liên, Nghi Tàm, Quảng Bá, Nam Từ Liêm.... chật cứng kẻ bán người mua, đào quất chở đi nườm nượp. Thế nhưng vào những ngày sát Tết Tân Sửu năm nay, khi đi qua những điểm đầu mối hoa, cây cảnh chơi Tết kể trên. Mọi người không khỏi ngạc nhiên trước cảnh vắng vẻ, im lìm tại những nơi tưởng chừng sẽ phải vô cùng nhộn nhịp.

Hàng loạt chậu quất còn nguyên, chưa có ai hỏi mua.
Hàng loạt chậu quất còn nguyên, chưa có ai hỏi mua.

Chị Yến, một chủ vườn quất cho biết: "Hôm nay là 23 tháng Chạp rồi mà hàng vẫn đầy vườn, những tưởng yên tâm dịch đã được kiểm soát nên năm nay hàng về rất nhiều, giờ đây ra nông nỗi này chúng tôi chỉ mong bán rẻ để mong cắt lỗ được ít nào hay ít đó".

Vườn hoa đào, hoa cúc gần đó của nhà anh Tiến cũng trong tình trạng tương tự, anh buồn bã chia sẻ: "Những ngày qua đơn hàng tỉnh gọi đến hủy liên tục, mới tháng trước người ta còn đến đặt hàng không xuể cho dịp cuối năm, vậy mà giờ thì hết cả".

Ảnh hưởng quá lớn của những thông tin về dịch bệnh và tình hình các địa phương có dịch vẫn tiềm ẩn xuất hiện ca mới khiến cho sự e ngại khi mua sắm của người dân càng lên cao, nhất là khi việc làm ăn buôn bán trong một năm 2020 vốn dĩ đã bị sụt giảm không nhỏ ở nhiều ngành nghề khiến sức mua vốn đã yếu nay lại càng kém, hi vọng trong nhứng ngày cuối cùng của năm cũ tới đây thì thị trường sẽ có những chuyển biến tích cực hơn, giảm bớt thiệt hại cho tiểu thương và các đơn vị kinh doanh dịch vụ.

Bộ trưởng Y tế: 3 thay đổi trong chiến lược phòng, chống Covid-19 Covid-19: “Choáng” với giá cách ly 60 triệu một người ở khách sạn Tuần giáp Tết, giá vàng trong nước tăng ngược chiều giá vàng thế giới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp