Nơi duy nhất trên thế giới "quá tải" khách du lịch bất chấp COVID-19

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 15/11/2020 23:50 (GMT +7)
Dịch COVID-19 gây tổn hại lớn đến ngành công nghiệp du lịch toàn cầu nhưng quần đảo Chatham vẫn đông nghẹt khách đến tham quan.

Theo CNN, hiện quần đảo Chatham cách đất liền New Zealand 650km về phía Đông Nam hiện là nơi duy nhất trên thế giới đông nghẹt khách du lịch bất chấp tình hình COVID-19

Và người tới với quần đảo này chủ yếu là các nhà quay phim, nhiếp ảnh gia và những người yêu thiên nhiên.

Quần đảo Chatham là điểm đến ưa thích của các nhà quay phim. Ảnh: Shutterstock.
Quần đảo Chatham là điểm đến ưa thích của các nhà quay phim. Ảnh: Shutterstock.

Trước đây quần đảo này do khá xa xôi so với đất liền nên số lượng khách du lịch tới đây không nhiều, nhưng nay do tình hình Covid chính sự xa xôi này lại là một lợi thế.

Như khảo sát của CNN, người New Zealand đa phần thích đi du lịch nơi xa, nhưng hiện vì biên giới đóng nên Chatham trở thành địa điểm lý tưởng để nghỉ dưỡng.

Chatham còn khá hoang sơ và có hệ động thực vật rất độc đáo. Ảnh: Shutterstock.
Chatham còn khá hoang sơ và có hệ động thực vật rất độc đáo. Ảnh: Shutterstock.

Ở đất nước này, mùa du lịch thường kéo dài từ khoảng tháng 11 đến tháng 3, nhưng hiện tại, tất cả các điểm lưu trú trên quần đảo Chatham đều đã được đặt trước đến hết tháng 6/2021. 

Được biết, trong số 11 đảo của quần đảo Chatham, chỉ hai đảo có người sinh sống là đảo Chatham và đảo Pitt với tổng cộng khoảng hơn 600 người, trong đó ở đảo Chatham là 600 và 40 người định cư trên đảo Pittu, còn khách muốn tới đây chỉ có thể đi bằng tàu biển hoặc máy bay cỡ nhỏ.

Quần đảo Chatham là nơi sinh sống của nhiều loài chim đặc hữu. Ảnh: Shutterstock.
Quần đảo Chatham là nơi sinh sống của nhiều loài chim đặc hữu. Ảnh: Shutterstock.

Quần đảo Chatham có hệ động thực vật và nhiều địa hình độc đáo như đồi cát hay cột đá basalt và là nơi sinh sống của nhiều loài chim đặc hữu. Bên cạnh đó quần đảo này còn có nhiều khu di tích ấn tượng, thể hiện lịch sử lâu đời từ khi người Moriori đặt chân lên đây vào khoảng 1.000 năm trước. 

Bão số 13 suy yếu thành áp thấp, mưa lớn kéo dài hết chiều mai Bão Vamco khiến bệnh viện, trường học tốc mái, đường xá hư hỏng nặng Chiêm ngưỡng ký túc xá "xịn xò" của sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp