Cô Xuân Trang nói gì trước nghi vấn là người thao túng, quyết định ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ bảy, 16/04/2022 23:12 (GMT +7)
Cô Xuân Trang - Trưởng Ban giám khảo "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022" - thẳng thắn trả lời câu hỏi liên quan đến tính minh bạch và sự công tâm của chương trình.
Hashtag #Hoa Hậu #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Bên cạnh Miss World Việt Nam 2022, tối hôm nay (16/4) các fan sắc đẹp cũng được dịp xôn xao trước sự kiện Họp báo công bố Top 71 thí sinh Miss Universe Việt Nam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) 2022 xuất sắc bước tiếp vào vòng trong. Bên cạnh chất lượng của dàn thí sinh, những vấn đề liên quan đến ban giám khảo cũng nhận được sự quan tâm không nhỏ.

Trong buổi họp báo vừa mới diễn ra, trưởng ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã nhận được câu hỏi liên quan đến tính minh bạch và sự công tâm của chương trình: "Cô mới là người đứng sau quyết định ai đoạt quán quân, còn ban giám khảo chỉ trang trí cho có".

Cô Xuân Trang nói gì trước nghi vấn là người thao túng, quyết định ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 1

Trước những thắc mắc của người hâm mộ cuộc thi sắc đẹp nói chung, cô Xuân Trang đã thẳng thắn nói về vấn đề này. Theo đó, trưởng ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cho biết không hề có chuyện bản thân cô hay bất kì người nào đảm nhận vai trò "cầm cân nảy mực" có thể thao túng và quyết định được ngôi vị Hoa hậu cuối cùng. 

Trong cuộc thi, hoạt động của ban cuộc thi sẽ đảm bảo sự công bằng cho các thí sinh tham gia. Họ là người lấy điểm từ ban giám khảo, sau đó kiểm soát và đưa ra thông báo. "Quyết định của cuộc thi là do thí sinh có thực sự tỏa sáng và bản lĩnh hay không. Là do bán giám khảo quyết định có hay không chứ không phải riêng tôi", cô Xuân Trang nói thêm.

>>> Xem thêm: 15 tiêu chí chọn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được H'Hen Niê tiết lộ: khắt khe hơn cả tuyển phi tần

Từ năm 2017, chương trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xuất hiện thêm phần thi "độc nhất vô nhị" đó là phần thi thanh lịch. Tất cả những người đẹp đến với phần thi này đều phải tuân thủ theo một tiêu chuẩn đã được đặt ra nhằm hướng tới hình ảnh người phụ nữ duyên dáng, cuốn hút đúng với khẩu hiệu "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên".

Cô Xuân Trang nói gì trước nghi vấn là người thao túng, quyết định ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 2

Cô Xuân Trang - Hiệu trưởng John Robert Powers - và cũng là người khiến các thí sinh "toát mồ hôi hột" khi đóng vai trò thị phạm, đào tạo và mạnh dạn trừ điểm thanh lịch nếu như không đúng tiêu chí.

Sau khi công bố vai trò trưởng ban giám khảo của cô Xuân Trang tại cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2022, công chúng đã nhanh chóng có những phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng các tiêu chí thanh lịch đưa ra thực sự không còn phù hợp thay vào đó tập trung vào phát triển các yếu tố như kỹ năng ngoại ngữ, trả lời phỏng vấn... sẽ là điều thiết thực hơn để đại diện Việt Nam tiến sâu hơn trên các đấu trường nhan sắc thế giới.

Bản sao của Kim Kardashian tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, thân hình làn da "nóng" hơn cả H'Hen Niê Nữ giám đốc 25 tuổi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022: Thức tỉnh sau biến cố mất mẹ 10 thí sinh đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Quán quân Next Top và Người Đẹp Biển có mặt 15 tiêu chí chọn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được H'Hen Niê tiết lộ: khắt khe hơn cả tuyển phi tần
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp