Lý do sữa đựng trong hộp khối chữ nhật còn nước ngọt chứa trong lon trụ tròn

Quả Chanh Thành Tinh Đăng lúc: Thứ bảy, 16/04/2022 19:02 (GMT +7)
Không phải ngẫu nhiên mà sữa và nước ngọt lại được đựng trong các hình dạng khác nhau mà còn liên quan đến yếu tố kinh tế và tâm lý người dùng.
Hashtag #Mẹo vặt #Mẹo bảo quản thực phẩm #Kiến thức cần biết #LIFESTYLE #Ăn sung uống sướng

Sữa tươi, nước ngọt là các chế phẩm đồ uống vô cùng phổ biến và ngày càng được ưa chuộng. Thậm chí nếu nói đây là những sản phẩm không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người.

Dù sử dụng thường xuyên nhưng có lẽ không phải ai cũng biết lý do tại sao nước ngọt thường được trong chai hình trụ hoặc lon tròn bằng nhựa hoặc kim loại, còn sữa tươi sẽ được trong hộp giấy tráng nhôm hình trụ.

Tất nhiên việc sản xuất này không chỉ là vô tình hay các hãng học theo nhau mà còn là cả sự tính toán về chi phí sản xuất và bảo quản.

Nếu như các loại nước có gas thường được đựng trong chai nhựa hoặc lon nhôm với dạng trụ tròn thì sữa lại được cho vào các hộp giấy cứng hình hộp chữ nhật.
Nếu như các loại nước có gas thường được đựng trong chai nhựa hoặc lon nhôm với dạng trụ tròn thì sữa lại được cho vào các hộp giấy cứng hình hộp chữ nhật.

Tiết kiệm chi phí

Vì các sản phẩm nước ngọt có gas thường tác dụng áp lực lớn lên vỏ đựng, thế nên người ta cần dùng một loại hộp đựng có thể chịu được áp lực thật tốt. Khối tròn trụ chính là vật có thể chứa được áp lực tốt như vậy. 

Bên cạnh đó, nếu sản xuất các vỏ lon hình tròn sẽ cần ít nguyên liệu hơn mà vẫn đảm bảo được khả năng chịu lực. Thay vì phải tăng độ dày tấm nhôm lên khoảng 3 lần nếu làm hộp dạng hình chữ nhật thì nhà sản xuất sẽ lựa chọn dạng hình trụ tròn để tiết kiệm chi phí mà vẫn hiệu quả tối ưu.

Nước có gas thường được đựng trong các lon nhôm hoặc hộp nhựa hình trụ tròn.
Nước có gas thường được đựng trong các lon nhôm hoặc hộp nhựa hình trụ tròn.

Ngoài ra rất nhiều loại nước ngọt thường có ga, do đó các loại chai nhựa, lon nhôm cũng giúp bảo quan nước ngọt tốt hơn, đặc biệt khi khách hàng vô tình làm rơi hoặc lắc chai hay đơn giản hơn là hàng hoá bị va đập trong quá trình vận chuyển, sắp xếp.

Tiết kiệm diện tích

Để đảm bảo chất lượng, người ta thường bảo quản lạnh đối với sữa tươi. Vậy nên dù sữa có thể đựng được trong các hộp hình trụ tròn, thế nhưng vì tủ lạnh thường có hình khối chữ nhật nên xếp vào tủ lạnh sẽ xuất hiện những khoảng hở. Còn với dạng hình hộp chữ nhật, bạn có thể xếp các hộp sữa tươi sát vào nhau và tối ưu được không gian lưu trữ. 

Vì sữa cần được bảo quản lạnh nên người ta thường làm thành các dạng hình hộp chữ nhật để tiết kiệm điện tích.
Vì sữa cần được bảo quản lạnh nên người ta thường làm thành các dạng hình hộp chữ nhật để tiết kiệm điện tích.

Mặc dù chỉ xếp vài hộp tươi thì bạn sẽ thấy khoảng hở không đáng kể, thế nhưng khi đặt trong trường hợp của các xưởng sản xuất thì việc tiết kiệm diện tích này cũng là một cách để người ta tiết kiệm được khá nhiều. Ngoài ra hộp bìa giấy vỏ nhôm cũng giúp sữa tươi lạnh nhanh hơn, bảo quản dễ dàng và hiệu quả.

Tăng trải nghiệm cầm nắm của khách hàng

Khi sử dụng nước ngọt có gas, người tiêu dùng hầu hết sẽ bật chốt và uống trực tiếp từ lon. Còn với sữa, họ sẽ đổ từ hộp lớn ra các cốc nhỏ. Thế nên các lon nước có gas hình trụ tròn sẽ tăng trải nghiệm cầm nắm của khách hàng, giúp họ có thể thoải mái, thích thú hơn khi uống.

Nước ngọt, bia thừa sau Tết đừng bỏ phí, hãy tận dụng mà nấu ăn, làm đẹp, làm sạch nhà hiệu quả Ly trà sữa siêu kem tươi, kem cao như núi giá chưa tới 50k khiến dân tình ước sớm được đi Bangkok Cách làm 5 loại topping thơm ngon, an toàn uống cùng trà sữa hay ăn chè đều ngon
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp