Con trai qua đời do học theo thử thách trên mạng, mẹ vẫn chưa hết ám ảnh

Hà Chi Đăng lúc: Thứ tư, 16/12/2020 22:45 (GMT +7)
Đã gần 1 tháng ngày con trai 8 tuổi tử vong do học theo thử thách trên mạng, đến nay chị Mai vẫn sợ hãi khi nhớ lại thời điểm kinh hoàng đó.

Tháng 11 vừa qua, truyền thông đưa tin có một bé trai 8 tuổi đã tử vong nghi do học theo thử thách Momo trên Youtube. Cụ thể, bé V.P.L đã vào nhà vệ sinh để tắm nhưng 30 phút sau không thấy trở ra.

Linh cảm có điều chẳng lành, mẹ và anh trai của L đã gọi nhưng không thấy em trả lời, mọi người vội phá cửa để xông vào thì thấy một hình ảnh kinh hoàng. L đang ở trong tình trạng treo lơ lửng sát tường. Cổ áo của em bị vướng trên móc treo quần áo. Gia đình vội đưa L đi cấp cứu nhưng không may em không qua khỏi.

Chia sẻ với phóng viên, chị Mai cho biết con trai là một người rất hiếu động và hay tò mò. Do công việc bận rộn, chị không có đủ thời gian để mắt đến con. Cho đến khi vụ việc xảy ra, chị mới kiểm tra lại lịch sử xem của Youtube, và chị vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy những video mà con mình vẫn hay xem. “Thử thách Momo” trên Youtube là hình ảnh một người phụ nữ có ngoại hình đáng sợ sẽ hướng dẫn người chơi cách tự làm hại bản thân.

“Khi công an điều tra và nói rằng con học theo cái thử thách Momo trên mạng, tôi mới vào lại lịch sử Youtube để xem. Nhìn thấy cái video về thử thách đó, tôi sợ đến mức không dám xem. Sau khi xem xong, tôi chỉ muốn vứt hết điện thoại trong nhà đi, không muốn xài cảm ứng làm gì nữa. Hiện đại nhưng nguy hiểm quá” - chị đau lòng nói.

Gia đình chị Mai đã gỡ móc treo quần áo trong nhà vệ sinh sau khi L qua đời.
Gia đình chị Mai đã gỡ móc treo quần áo trong nhà vệ sinh sau khi L qua đời.

Hơn 3 tuần đã trôi qua kể từ khi con mất, chị Mai vẫn bị sợ chiếc điện thoại. Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, cả gia đình chị đã hạn chế sử dụng điện thoại. Ngoài L, chị Mai có hai cậu con trai 10 tuổi và 2 tuổi. Chị không cho các con mình xem điện thoại quá nhiều nữa và sử dụng phần mềm dành riêng cho trẻ con để an toàn hơn. Bên cạnh đó, chị Mai cũng mong những người làm nội dung trên mạng dừng việc đăng những video gây nguy hiểm đến người xem nhỏ tuổi. 

Đây không phải là lần đầu tiên có vụ việc thương tâm như thế này xảy ra. Trước đó 1 tháng, cũng có một bé nhỏ 5 tuổi học theo trò treo cổ trên Youtube là đã tử vong mặc dù đã được đưa đi cấp cứu.

Các bậc phụ huynh nên cài đặt phần mềm dành riêng cho trẻ con để đảm bảo sự an toàn cho các bé.
Các bậc phụ huynh nên cài đặt phần mềm dành riêng cho trẻ con để đảm bảo sự an toàn cho các bé.

Không chỉ có Youtube, tất cả các nền tảng mạng xã hội hiện nay như Facebook, Tiktok… đều có chứa những trào lưu độc hại. Rất nhiều những thanh thiếu niên đã phải nhập viện trong tình trạng chấn thương hộp sọ, gãy xương và thậm chí là tử vong do tham gia vào các trào lưu hoặc thử thách trên Tiktok. Tất cả những vụ việc thương tâm trên như một hồi chuông cảnh báo đến các bậc phụ huynh. Hãy để mắt đến con em mình nhiều hơn. Các nhà khoa học đã đưa ra một số khuyến cáo, phụ huynh nên giới hạn những nội dung mà con mình có thể xem, và giám sát với những trẻ em dưới 13 tuổi.

Tiktok, Facebook cũng là những nền tảng chứa nhiều những video không có lợi cho trẻ nhỏ.
Tiktok, Facebook cũng là những nền tảng chứa nhiều những video không có lợi cho trẻ nhỏ.
Ông già 75 tuổi âm thầm nhặt rác bãi biển suốt 10 năm Quảng Ninh: Cứu thành công bệnh nhân nữ 17 tuổi bị đâm thấu ngực Cristiano Ronaldo: “Tôi thích xem các môn thể thao khác trên tivi hơn là một trận bóng đá” Bà mẹ 6 con Oanh Yến xác nhận thi Hoa hậu Quý bà Hoàn Vũ 2020
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp