Công an trả lại 100 triệu đồng bị chiếm đoạt cho vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 10/11/2020 20:18 (GMT +7)
Hôm nay đại diện cơ quan chức năng tỉnh Đăk Nông đã trao trả 100 triệu đồng cho chị Lê Thị Thu Thảo - vợ nạn nhân trong vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3.
Hashtag #Sạt lở đất #Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 #NEWS #Nóng trên MXH

Theo thông tin từ công an tỉnh Đăk Nông, ngày 10/11 đơn vị đã tổ chức trao trả 100 triệu đồng cho chị Lê Thị Thu Thảo (thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô), vợ nạn nhân Trần Văn Lộc trong vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3.

Cụ thể ngày 20/10, chị Thảo đã gửi đơn trình báo việc bị đối tượng Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1997 trú ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) lừa đảo 100 triệu đồng đến công an tỉnh Đăk Nông. Số tiền 100 triệu này nằm trong tổng số 250 triệu chị Thảo được các nhà hảo tâm ủng hộ giúp chị vượt qua khó khăn, nỗi đau mất chồng và tiếp tục nuôi con nhỏ.

Công an Đăk Nông trao lại số tiền 100 triệu cho chị Thảo.
Công an Đăk Nông trao lại số tiền 100 triệu cho chị Thảo.

Theo đó, sau khi chồng chị mất do đi cứu trợ bà con vùng lũ cùng với hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ thơ dại nên các nhà hảo tâm đã ủng hộ gia đình chị hơn 250 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo Công an tỉnh Đăk Nông đã khẩn trương điều tra, làm rõ. Đến 24/10, cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Phúc.

Anh Trần Văn Lộc, chồng chị Lê Thị Thu Thảo là 1 trong 17 công nhân mất tích trong vụ sạt lở ở khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào ngày 12/10.

Đường 71 lại sạt lở, ngăn cản việc tìm kiếm tại thủy điện Rào Trăng 3 Vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: Chủ đầu tư hứa chu cấp gia đình nạn nhân Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thi thể công nhân thứ 4
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp