Công Phượng phải xét nghiệm Covid-19 trước khi cùng HAGL tranh cúp

Hải Linh Đăng lúc: Thứ ba, 16/02/2021 14:05 (GMT +7)
Trước khi trở về hội quân cùng HAGL, Công Phượng cùng các đồng đội phải xét nghiệm Covid-19, cách ly tập trung.

Sáng 14/2, CLB HAGL đã gửi công văn thông báo cho Sở Y tế cũng như Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Gia Lai về việc giữ nguyên ngày hội quân và đề nghị được xét nghiệm toàn bộ nhóm Công Phượng, Văn Toàn...

"Tình hình dịch bệnh Covid-19 thời gian qua đang có những diễn biến nguy hiểm khó lường, đã có một số trường hợp lây lan ra cộng đồng ở một số địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai. Vì vậy, chung tay hỗ trợ ngành y tế và cơ quan chức năng ngăn ngừa, tiến tới dập dịch trong cộng đồng là việc làm thiết thực và vô cùng cần thiết lúc này" - văn bản của CLB HAGL gửi Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Gia Lai nêu rõ.

Bầu Đức và HLV Kiatisak vẫn đang đón Tết Nguyên đán ở Pleiku. Ảnh Người Lao động
Bầu Đức và HLV Kiatisak vẫn đang đón Tết Nguyên đán ở Pleiku. Ảnh Người Lao động

Kết thúc Tết Nguyên đán 2021, HAGL sẽ chính thức tập trung trở lại ngày 18/2. Một số cầu thủ của đội bóng phố núi như Văn Toàn, Văn Thanh, Triệu Việt Hưng hay Công Phượng đều có gia đình ở những vùng đang có dịch Covid-19 như Hải Dương, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh. Những trường hợp này sau khi có kết quả âm tính sẽ tập trung cùng CLB, tiếp tục được CDC Gia Lai xét nghiệm lại trước khi thực hiện cách ly.

Sở Y tế Gia Lai và Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Gia Lai đang tính toán các phương án khả thi nhất để lứa Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh... - nhóm những cầu thủ trở về từ vùng dịch, sẽ được kiểm tra y tế và thực hiện cách ly theo đúng quy định, nhằm tránh xảy ra những rủi ro trong công tác phòng chống dịch.

Hà Nội: Cách ly 1 ngôi nhà, 2 quán cafe ở Ba Đình vì ca nhiễm Covid-19 mới Hà Nội: Ca nhiễm Covid-19 mới là F1 của bệnh nhân tử vong người Nhật Khẩn: Hà Nội tìm gấp những người liên quan đến ca tử vong nhiễm Covid-19 ở Tây Hồ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp