Việt Nam: Chủng virus có khả năng lây mạnh hơn tính toán của thế giới

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 29/01/2021 08:19 (GMT +7)
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết nguy cơ lây lan dự kiến của đợt dịch này có thể cao hơn 70% như tính toán của thế giới.

Chiều qua 28/1, trong cuộc họp trực tuyến với Sở Y tế Quảng Ninh và Hải Dương về phòng chống dịch COVID-19 - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, việc những hành khách đi từ sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và Chí Linh (Hải Dương) về địa phương khác từ 15/1 đến nay cần liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm và cách ly.

Ông cho biết, đây là việc làm vô cùng cần thiết và cấp bách vì khả năng lây lan từ hai ổ dịch này cao do chủng SARS-CoV-2 mới lây lan rất nhanh. Đặc biệt ông nhấn mạnh, nguiy cơ lây lan dự kiến của đợt dịch này có thể cao hơn con số 70% như tính toán của thế giới.

Việt Nam: Chủng virus có khả năng lây mạnh hơn tính toán của thế giới
Việt Nam: Chủng virus có khả năng lây mạnh hơn tính toán của thế giới

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đợt dịch này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 - cũng nhấn mạnh rằng, dù các cơ quan chức năng luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tinh thần dịch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nhưng có thể nói ổ dịch ở TP. Chí Linh (Hải Dương) và sân bay Vân Đồn phức tạp hơn và nghiêm trọng hơn rất nhiều so với các đợt phát hiện trước.

Nhưng cũng rất may mắn đó là vì các cơ quan chức năng đã dốc sức làm rất nhanh, thần tốc nên ngay trong sáng 28/1 đã có kết quả xét nghiệm của các mẫu F1. Nhưng điều đáng nói là chúng ta chưa bao giờ phát hiện cùng lúc nhiều ca dương tính như vậy (98 ca/ngày)

"Điều đó cho thấy biến thể mới của virus lây lan rất nhanh nhưng cũng thể hiện hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bộ Y tế đã làm rất thần tốc, tập trung" - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nói.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh rằng cần phải tiếp tục truy vết thật nhanh các trường hợp F1, F2, F3 để xác định các khu vực cần phong toả, những khu vực cần áp dụng biện pháp cách ly xã hội và những khu vực nào cần có biện pháp cao hơn mức bình thường.

Được biết, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai ngay sáng 28/1 đã cử đoàn công tác xuống hỗ trợ cho Hải Dương. Trong đó đoàn của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới do Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn sẽ trực tiếp hỗ trợ về chuyên môn.

Và toàn bộ các bác sĩ, điều dưỡng tham gia công tác tại bệnh viện điều trị COVID-19 Chí Linh sẽ được tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn và những vấn đề liên quan đến việc điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19.

Tính đến 8g sáng nay, số ca Covid-19 lây lan trong cộng đồng liên quan tới hai ổ dịch Hải Dương và Quảng Ninh đã tăng thêm 9 người, tổng là 107 ca. Trong đó Hà Nội đã có hai ca ở Cầu Giấy và Hai Bà Trưng.

Hà Nội: Cấp bách dừng đám cưới đón dâu tại Hải Dương Quảng Ninh thực hiện giãn cách xã hội ở 1 số nơi có ca mắc COVID-19 từ 0h ngày 29/1 Nam thanh niên ở Cầu Giấy - Hà Nội dương tính với nCoV
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp