Kết quả xét nghiệm của 7 F1 liên quan nam sinh dương tính với nCoV ở Cầu Giấy

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 29/01/2021 14:23 (GMT +7)
Qua tiến hành truy vết, chính quyền Hà Nội đã xác định có 7 người tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 trú tại phố Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy.
Hashtag #Covid ở Hà Nội #NEWS #Nóng trên MXH

Sáng nay 29/1, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, ngay khi ghi nhận ca nhiễm ở phố Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, cơ quan chức năng Hà Nội đã khẩn trương truy vết, và ban đầu đã xác định có 7 F1.

Và sau khi lấy mẫu xét nghiệm, đến sáng nay, cả 7 người F1 nói trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. 

Đại diện CDC cũng nhấn mạnh, trong đợt dịch này các ca bệnh đều liên quan đến bệnh nhân nhiễm chủng virus biến thể "siêu lây nhiễm", chính vì vậy ông khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không hoang mang.

Kết quả xét nghiệm của 7 F1 liên quan nam sinh dương tính với nCoV ở Cầu Giấy - Ảnh 1

Đặc biệt để phòng ngừa đại dịch hiệu quả, người dân cần chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, nhất là phải đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, cũng như thường xuyên rửa tay, sát khuẩn.

Theo đó, bệnh nhân là nam sinh viên L.V.T., 20 tuổi, quê Chí Linh, Hải Dương, đang đi học ngoại ngữ tại Hà Nội - hiện trú tại Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Vào ngày 23/1, T. đã về phố Hoàng Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương và tại đây có gặp bạn là bệnh nhân H.T.N. dương tính với Covid-19 (Chí Linh, Hải Dương).

Sau đó đến 4h sáng 26/1, T, đi xe Limousine để về Hà Nội và đi học ở Trung tâm Anh ngữ trên phố Yên Lãng, Trung Liệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đến 27/1, bệnh nhân đi khám tại phòng khám P308, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai với những dấu hiệu như ho, sốt, đau họng.

Ngày 28/1, T. được lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai và sau đó 1 ngày tức 28/1, đơn vị này đã kết luận nam sinh này dương tính SARS-CoV-2.

Sau khi có kết quả của nam sinh này, ngay lập tức các cơ quan chức năng đã tiến hành khoanh vùng, chốt chặn lối vào ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn nơi bệnh nhân sinh sống, cũng như phun khử khuẩn tại khu vực này.

Lãnh đạo CDC Hà Nội: 'Ca dương tính Covid-19 ở Hải Dương là virus biến chủng siêu lây nhiễm' 289 mẫu xét nghiệm ở Hải Phòng liên quan đến bệnh nhân Covid-19 đều âm tính Ca nghi dương tính với nCoV ở Cầu Giấy Hà Nội từng đến những đâu?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp