Smartphone có thể xét nghiệm nhanh Covid-19

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 30/01/2021 14:47 (GMT +7)
Phương pháp đơn giản đến mức người không phải nhà khoa học cũng có thể học cách sử dụng.

Được biết, giáo sư kỹ thuật y sinh Jeong-Yeol Yoon đang cùng với nhóm nghiên cứu ở Đại học Arizona (UA) phát triển phương pháp xét nghiệm Covid-19 sử dụng kính hiển vi trên điện thoại di động để phân tích mẫu nước bọt.

Theo đó, nhóm nghiên cứu cho biết, họ đang hướng tới kết hợp tốc độ của xét nghiệm kháng nguyên bằng tăm bông lấy dịch nhầy mũi hiện nay với độ chính xác cao của xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR). Để có thể có được một phương pháp với chi phí rẻ và sẽ được dùng để phát hiện norovirus chuyên lan truyền trên du thuyền bằng kính hiển vi trên điện thoại thông minh.

Các nhà nghiên cứu chụp ảnh mẫu vật bằng kính hiển vi trên điện thoại thông minh. Ảnh: Đại học Arizona.
Các nhà nghiên cứu chụp ảnh mẫu vật bằng kính hiển vi trên điện thoại thông minh. Ảnh: Đại học Arizona.

Sau đó, Yoon cùng với nhiều sinh viên đại học và cao học sẽ kết hợp phương pháp xét nghiệm trên với xét nghiệm nước bọt do Michael Worobey, trưởng khoa Sinh học tiến hóa ở UA phát triển, để hoàn thiện phương pháp phát hiện Covid-19 dựa vào điện thoại thông minh.

Được biết, thông thường những phương pháp phát hiện norovirus hoặc mầm bệnh khác khá tốn kém, nhưng phương pháp này dự kiến chỉ mất khoảng 45 USD.

Các nhà khoa học cho biết, phương pháp rất đơn giản đến mức những người không phải nhà khoa học cũng có thể học cách sử dụng sau khi xem video hướng dẫn ngắn.

Hôm 29/1, Yoon và cộng sự đã mô tả phương pháp xét nghiệm mới trên tạp chí Nature Protocols và cho biết, hiện họ đang lên kế hoạch hợp tác với các cơ sở xét nghiệm ở Đại học Arizone để điều chỉnh phương pháp, nhằm đưa ra 1 kết quả tối ưu nhất.

Nhóm nghiên cứu này cũng cho biết, họ dự định sẽ phân phối thiết bị tới các trung tâm trong trường để quản lý ký túc xá có thể xét nghiệm nước bọt từ nhiều nhóm người.

Chỉ trong hai ngày, Quảng Ninh đã hình thành hai ổ dịch lớn Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của ê-kíp VTV ‘Chiều cuối năm’ Cháu bé 2 tuổi ở Bắc Ninh nhiễm Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp