Chỉ trong hai ngày, Quảng Ninh đã hình thành hai ổ dịch lớn

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 30/01/2021 08:53 (GMT +7)
Hai ngày qua Bộ Y tế ghi nhận 146 ca nhiễm cộng đồng, tại 5 tỉnh thành, liên quan đến cụm dịch Hải Dương và Quảng Ninh.
Hashtag #Covid-19 ở Quảng Ninh #Covid-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh #NEWS #Nóng trên MXH

Giới chức Quảng Ninh đến tối 29/1 đã truy vết hơn 4.000 người liên quan sân bay Vân Đồn và hơn 5.000 người ở xã Đông Triều liên quan đến các ca nhiễm Hải Dương.

Giới chức Quảng Ninh cho biết, chỉ trong hai ngày 28-29/1, Quảng Ninh đã hình thành hai ổ dịch lớn.

Trong đó, cụm dịch sân bay Vân Đồn xuất hiện trước, và "bệnh nhân 1553" (nhân viên an ninh) là ca nhiễm đầu tiên. Tiến hành truy vết, cơ quan chức năng đã xác định được 4.395 người liên quan, 1.252 mẫu xét nghiệm. Với 13 người dương tính (đã được Bộ Y tế công bố), và 1.079 mẫu âm tính, hiện còn 161 mẫu đang kết quả xét nghiệm. Được biết phần đa các ca nhiễm là nhân viên sân bay.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, tới thời gian hiện tại vẫn chưa rõ nguồn lây cho cụm dịch này và bắt đầu lây nhiễm từ khi nào. Trong đó các chuyên gia đưa ra giả thuyết rằng có thể nguồn lây từ những người nhập cảnh về sân bay này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sân bay Vân Đồn là nơi có nguồn lây nhiễm rất cao từ người nhập cảnh nhiễm hoặc nghi nhiễm vì ngay từ đầu dịch, đây là điểm chuyên tiếp nhận các chuyến bay nhân đạo đưa người từ nước ngoài về, và những chuyến bay khác. 

Hiện sân bay Vân Đồn đã ngừng hoạt động đón chuyến bay, tiến hành khử khuẩn ngay sau khi có ca dương tính với nCoV.

Cụm dịch thứ 2 là ở thị xã Đông Triều cũng trong ngày 28/1 nhưng xuất hiện chậm hơn một chút so với ở Vân Đồn. Hiện giới chức Quảng Ninh đã tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm ở Công ty Poyun tại thành phố Chí Linh, Hải Dương và xác định được 5.091 người tiếp xúc, lấy 721 mẫu, 95 mẫu đã có kết quả trong đó 3 mẫu dương tính (đã được Bộ Y tế công bố); âm tính 92 mẫu; và 626 mẫu đang xét nghiệm.

Đại diện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi phát hiện ca nhiễm cộng đồng tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đã thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh, đồng thời tiến hành phong tỏa xã Bình Dương, giãn cách xã hội toàn thị xã Đông Triều từ 12h ngày 29/1 đến 12h ngày 23/2.

Thị xã Đông Triều cũng đã kích hoạt các kịch bản phòng, chống dịch ở mức cao nhất, tập trung toàn bộ lực lượng trong công tác truy vết và sàng lọc đến F5.

TP Cẩm Phả cũng rà soát, truy vết, khoanh vùng 23 F1, 182 từ F2 đến F4, và tiến hành xét nghiệm đều cho kết quả âm tính, hiện đang được cách ly theo dõi sức khỏe.

Đến tối 29/1, tổng cộng đã có 18 người Quảng Ninh mắc Covid-19, gồm "bệnh nhân 1553" đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Kết quả xét nghiệm của 7 F1 liên quan nam sinh dương tính với nCoV ở Cầu Giấy Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội nghỉ học ngay từ hôm nay vì 3 học sinh F1, F2 Bộ Y tế yêu cầu xét nghiệm nhân viên cả nước trước chủng virus biến thể "siêu lây nhiễm"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp