Vaccine Covid-19 về Việt Nam trong tháng 2, ai sẽ được ưu tiên tiêm?

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 02/02/2021 12:26 (GMT +7)
Nếu nguồn cung vaccine ở Việt Nam hạn chế, việc tiêm vaccine Covid-19 sẽ cần chọn lọc và ưu tiên theo thứ tự.

Trước sự diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Y Tế cho biết, đến tháng 2 tới đây vaccine ngừa Covid-19 do Công ty AstraZeneca và Đại học Oxford hợp tác sản xuất sẽ được nhập khẩu về nước ta. Theo đó, vào ngày 1/2 thì toàn bộ các thủ tục hành chính về việc nhập khẩu vaccine này sẽ được hoàn tất với số lượng vaccine dự kiến về đợt đầu sẽ trên 50.400 liều, lớn hơn so với dự định trước đây.

Liên quan đến vấn đề này, Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM Trương Hữu Khanh cho biết, nếu vaccine Covid-19 nhập khẩu được đưa về Việt Nam theo đúng dự kiến thì sẽ phải chọn lọc và ưu tiên 1 số đối tượng được tiêm trước do hiện nay số lượng vaccine còn hạn chế.

Vaccine Covid-19 về Việt Nam trong tháng 2, ai sẽ được ưu tiên tiêm? - Ảnh 1

Cụ thể bác sĩ Khanh cho hay, việc tiêm chích vaccine Covid-19 sẽ cần chọn lọc và ưu tiên theo cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao như nhân viên y tế, các nhân viên ở tuyến đầu phục vụ như bộ đội, cảnh sát, nhân viên chữa cháy, và nhân viên hoạt động kiểm dịch tại các sân bay… Sau đó sẽ tới những người có rủi ro phát bệnh nặng và tử vong do Covid-19 như người cao tuổi, người mắc nhiều bệnh nền… Còn trẻ em sẽ có ít nguy cơ hơn.

Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng cho biết, hiện nay cơ quan chức năng của nước ta đã có kế hoạch triển khai tiêm vaccine cho người dân và những người tiếp xúc gần dễ lây và người yếu thế trong xã hội cũng sẽ được ưu tiên tiêm trước.

Được biết vaccin sẽ được nhập về trong tháng 2 này với giá dưới 10 USD/2 mũi tiêm - tương đương 230 ngàn đồng, theo nguyên tắc phi lợi nhuận.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng cho biết hiện đơn vị đang đẩy nhanh việc đàm phán mua các loại vaccine như Pfizer, Moderna và một số hãng khác.

Còn về vaccine trong nước, hiện nay có 4 đơn vị đang nghiên cứu phát triển, trong đó có 2 nhà sản xuất đang ở giai đoạn thử nghiệm trên người, trong đó vaccine Nanocovax nếu được triển khai nhanh có thể sẽ ra mắt vào giữa năm 2021.

Được biết, nguồn kinh phí tiêm vaccine cho nhóm này sẽ được chi từ ngân sách nhà nước, còn đối với những người có nhu cầu cũng sẽ được tiêm vaccine, nhưng vẫn dựa trên tiêu chí ưu tiên những người có nguy cơ và người yếu thế.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng thông tin thêm rằng, nếu vắc xin về Việt Nam nhiều hơn thì cơ quan chức năng sẽ thực hiện theo kế hoạch tiêm ngừa do Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) xây dựng, nghĩa là thực hiện tiêm song song hai nguồn Chính phủ chi trả và xã hội hóa (tiêm vắc xin dịch vụ).

Nghiên cứu mới cho thấy, trẻ em mắc COVID-19 dễ lây hơn người lớn Hà Nội ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 20 tại quận Cầu Giấy Phụ huynh trường Ban Mai Hà Đông nhiễm Covid-19, HS-GV cách ly trong đêm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp