Việt Nam nhận 4,9 triệu liều vaccine Covid-19 của hãng dược AstraZeneca

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 05/02/2021 19:19 (GMT +7)
Đại diện Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cho biết khoảng 2,5 triệu người Việt sẽ được tiêm vaccine Covid-19, thông qua chương trình của Covax.

Chiều nay 5/1, ông Đặng Việt Hùng, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế cho biết: Liên minh Covax đã thông báo Việt Nam sẽ được cung cấp khoảng 4,9 triệu liều vacicne Covid-19 của hãng dược AstraZeneca trong nửa đầu năm 2021.

Trước đó vào ngày 29/1, Liên minh Covax đã gửi thư đến với nội dung thông báo trong quý 1/2021 sẽ giao cho Việt Nam khoảng 25% số lượng vaccine Covid-19 trong kế hoạch, tức khoảng 4,9 đến 8,2 triệu liều.

Các nhà khoa học tại Đại học Oxford đang nghiên cứu điều chế vaccine Covid-19. Ảnh: NY Times
Các nhà khoa học tại Đại học Oxford đang nghiên cứu điều chế vaccine Covid-19. Ảnh: NY Times

Số còn lại sẽ được chuyển cho nước ta vào quý 2, nhưng cũng cho biết hiện thời đơn vị chưa rõ vào thời gian nào vaccine sẽ về đến Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề này đại diện Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cũng cho biết, thông qua chương trình của Covax sẽ có khoảng 2,5 triệu người Việt sẽ được tiêm vaccine Covid-19.

Theo đó, Covax là sáng kiến y tế công cộng do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh Vaccine GAVI, Liên minh Đổi mới Ứng phó Dịch bệnh (CEPI) đồng lãnh đạo với mục tiêu đảm bảo quyền tiếp cận vaccine công bằng toàn cầu.

Vào ngày 3/2, Liên minh Covax cho biết trong nửa đầu năm nay sẽ vận chuyển 336 triệu liều vaccine AstraZeneca-Oxford đến 145 quốc gia. Và số lượng này đủ đạt tỷ lệ tiêm phòng trung bình bao phủ 3,3% tổng dân số của 145 quốc gia thành viên.

Trước đó, ngày 1/2, AstraZeneca cũng đã ký hợp tác cung cấp 30 triệu liều vaccine Covid-19 trong nửa đầu năm 2021 cho Trung tâm tiêm chủng vaccine VNVC của Việt Nam. Được biết, hiện nước ta đang hướng đến chủng ngừa toàn bộ cho gần 100 triệu dân.

Liên quan đến vấn đề này vào ngày 31/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Y tế và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trình bày kế hoạch mua vaccine trong quý 1. Được biết tiền mua vaccine này được sử dụng từ ngân sách quốc gia và các nguồn khác. 

Theo đó, ngoài vaccine của hãng AstraZeneca, Việt Nam cũng đang đàm phán với hai hãng dược Pfizer và Moderna của Mỹ để mua vaccin phòng ngừa Covid-19.

Được biết, Vaccine AstraZeneca/Oxford được điều chế bằng công nghệ vector, sử dụng virus cảm cúm vô hại (adenovirus) từ tinh tinh và được các nhà nghiên cứu nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

Virus này có chứa các gene từ nCoV, do đó sau khi tiêm vào tế bào người, chúng sẽ tạo ra protein, từ đó giúp hệ thống miễn dịch nhận biết và phản ứng với mầm bệnh sau này.

Bộ trưởng Y tế: 3 thay đổi trong chiến lược phòng, chống Covid-19 BN 1883 ở Hà Nội đã đi uống cà phê, ăn bún bò, massage trị liệu ở TPHCM Vaccine Covid-19 về Việt Nam trong tháng 2, ai sẽ được ưu tiên tiêm?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp