Cuộc đời của ông hoàng Karl Lagerfeld qua những bức ảnh huyền thoại

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ năm, 25/02/2021 18:03 (GMT +7)
Vậy là đã hai năm kể từ khi ông hoàng nhắm mắt. Karl Lagerfeld đã tạ thế nhưng những di sản của ông vẫn còn mãi với hậu thế.
Hashtag #Lịch sử thời trang #BEAUTORY #Thời trang

Ông hoàng Karl Largefeld đã dành 68 năm cuộc đời để công hiến cho một điều duy nhất: Thời trang.

Kể từ ngày dành giải Nhất trong hạng mục thiết kế áo khoác của cuộc thi do International Wool Secretariat tổ chức, sau đó đầu quân cho Balmain, ai cũng có thể cảm nhận sự cuồng si mà Karl dành cho thế giới gấm vóc. Ông luôn khao khát được tạo nên một thương hiệu riêng, được thỏa sức sáng tạo với những điều ngông cuồng nhất. Vậy là Karl rời Balmain, rồi Jean Patou. Ông tạm dừng chân tại Chloé (1963), sau đó đầu quân cho Fendi vào năm 1965, song song với việc xây dựng thương hiệu cá nhân của riêng mình. 

Đến năm 1983, Karl về với Chanel. Thời điểm đó, ánh hào quang của nhà mốt chỉ còn nằm trong những câu chuyện phiếm. Bằng tài năng, sự cố gắng và cả chút điên cuồng, Karl vực dậy một đế chế và biến Chanel thành giới hạn cho thời trang cao cấp. 

Ngày 19/2/2019, sau 36 năm cống hiến cho Chanel, ông hoàng nhắm mắt. Sau khi được hỏa táng, tro cốt của ông được đem về quê nhà bên cạnh mẹ và người thân.

Cùng nhìn lại cuộc đời phi thường của "ông già tóc trắng" vĩ đại qua những bức ảnh hiếm hoi được ghi lại. 

Karl (ngoài cùng bên trái) khi chiến thắng giải thưởng thiết kế vào năm 1954.
Karl (ngoài cùng bên trái) khi chiến thắng giải thưởng thiết kế vào năm 1954.
Karl vào năm 1960. Lúc này ông đã rời Balmain sau 3 năm gắn bó và đầu quân cho Jean Patou.
Karl vào năm 1960. Lúc này ông đã rời Balmain sau 3 năm gắn bó và đầu quân cho Jean Patou.
Karl trẻ trung, phong độ ở tuổi 27 tại chính văn phòng của ông tại Paris.
Karl trẻ trung, phong độ ở tuổi 27 tại chính văn phòng của ông tại Paris.
Năm 1964, Karl bắt đầu đảm nhiệm vai trò nhà thiết kế tự do cho thương hiệu Chloé trước khi ra nhập nhà mốt không lâu sau đó.
Năm 1964, Karl bắt đầu đảm nhiệm vai trò nhà thiết kế tự do cho thương hiệu Chloé trước khi ra nhập nhà mốt không lâu sau đó.
Karl trong căn hộ của mình tại Paris.
Karl trong căn hộ của mình tại Paris.
Năm 1977, lần đầu tiên Karl xuất hiện với ngoại hình huyền thoại của ông: Kính mát đen và tóc cột đuôi ngựa.
Năm 1977, lần đầu tiên Karl xuất hiện với ngoại hình huyền thoại của ông: Kính mát đen và tóc cột đuôi ngựa.
Karl Lagerfeld chụp ảnh cùng 5 chị em nhà Fendi vào năm 1984.
Karl Lagerfeld chụp ảnh cùng 5 chị em nhà Fendi vào năm 1984.
Karl trở thành giám đốc sáng tạo của Chanel vào năm 1983. Ông ra mắt BST Haute Couture cho nhà mốt vào năm 1984.
Karl trở thành giám đốc sáng tạo của Chanel vào năm 1983. Ông ra mắt BST Haute Couture cho nhà mốt vào năm 1984.
Karl trên bìa Playboy vào năm 1987. Trong trường hợp bạn chưa biết thì Playboy là tạp chí 18+ dành cho nam giới được sáng lập tại Mỹ bởi ông trùm trăng hoa Hugh Hefner.
Karl trên bìa Playboy vào năm 1987. Trong trường hợp bạn chưa biết thì Playboy là tạp chí 18+ dành cho nam giới được sáng lập tại Mỹ bởi ông trùm trăng hoa Hugh Hefner.
Karl lần đầu hợp tác với thương hiệu bình dân H&M vào năm 2001. BST này nhanh chóng cháy hàng chỉ trong 24 giờ.
Karl lần đầu hợp tác với thương hiệu bình dân H&M vào năm 2001. BST này nhanh chóng cháy hàng chỉ trong 24 giờ.
Thay vì xuất hiện với bộ suit như mọi khi để kết show, Karl lựa chọn chiếc váy quốc phục của Scotland để hạ màn buổi diễn của Chanel vào năm 2004.
Thay vì xuất hiện với bộ suit như mọi khi để kết show, Karl lựa chọn chiếc váy quốc phục của Scotland để hạ màn buổi diễn của Chanel vào năm 2004.
Chanel luôn được nhớ tới với những sân khấu Haute Couture hoành tráng nhất. Năm 2011, Karl Lagerfeld đã biến Grand Palais thành... Mặt trăng, ông thậm chí còn mang cả một tàu vũ trụ lên sàn diễn.
Chanel luôn được nhớ tới với những sân khấu Haute Couture hoành tráng nhất. Năm 2011, Karl Lagerfeld đã biến Grand Palais thành... Mặt trăng, ông thậm chí còn mang cả một tàu vũ trụ lên sàn diễn.
Karl chụp ảnh cùng nàng thơ Kristen Steward vào năm 2015. Đến nay cô vẫn là Đại sứ toàn cầu của nhà mốt.
Karl chụp ảnh cùng nàng thơ Kristen Steward vào năm 2015. Đến nay cô vẫn là Đại sứ toàn cầu của nhà mốt.
Karl Lagerfeld trong BST Xuân Hè 2019 của Chanel. Đây là BST cuối cùng trước khi ông chuyển giao quyền lực cho Virginie Viard
Karl Lagerfeld trong BST Xuân Hè 2019 của Chanel. Đây là BST cuối cùng trước khi ông chuyển giao quyền lực cho Virginie Viard
Show Chanel Metiers D’Art 2018/19 là lần cuối cùng Karl xuất hiện trước công chúng và tại thánh địa của ông. Không lâu sau đó, Karl tạ thế do di chứng của ung thư và để lại niềm tiếc thương cho những người yêu cái đẹp trên toàn thế giới. Toàn bộ tài sản 150 triệu bảng Anh (5 nghìn tỷ đồng) của ông được để lại cho chú mèo cưng Choupette.
Show Chanel Metiers D’Art 2018/19 là lần cuối cùng Karl xuất hiện trước công chúng và tại thánh địa của ông. Không lâu sau đó, Karl tạ thế do di chứng của ung thư và để lại niềm tiếc thương cho những người yêu cái đẹp trên toàn thế giới. Toàn bộ tài sản 150 triệu bảng Anh (5 nghìn tỷ đồng) của ông được để lại cho chú mèo cưng Choupette.
G-Dragon chuyên hẹn hò với đại sứ thương hiệu Chanel Cứ mặc bộ đồ Chanel này là lập tức sao bị khui tin hẹn hò? Danh xưng "Đại sứ thương hiệu Chanel" của G-Dragon có bằng "Đại sứ toàn cầu Gucci" của Kai (EXO)?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp