Cuối tuần này, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh sau những ngày nắng nóng

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 31/03/2021 09:44 (GMT +7)
Vào ngày 3/4, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc khiến trời chuyển mưa dông, nền nhiệt giảm. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2021 này thì vào ngày 3/4, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc khiến trời chuyển mưa dông, nền nhiệt giảm. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Được biết hôm nay, nắng nóng hiện đã mở rộng ra toàn bộ miền Bắc và nhiều nơi đã bước vào cao điểm của đợt nắng nóng đầu tiên trong năm với nhiệt độ cao nhất lên tới 38 độ.

Cuối tuần này, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh sau những ngày nắng nóng - Ảnh minh họa
Cuối tuần này, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh sau những ngày nắng nóng - Ảnh minh họa

Trong đó Hà Nội các ngày 31/3 và 1/4 được dự báo có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, độ ẩm chỉ phổ biến từ 50-60%.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/4.

Theo bản đồ dự báo, trong hôm nay 31/3 thì khu vực thủ đô Hà Nội sẽ ghi nhận mức gia tăng nền nhiệt rõ rệt, nhưng nhìn chung mức nhiệt vẫn chủ yếu dao động trong khoảng 25-34 độ C.

Dù nền nhiệt không cao như dự báo trước đó, nhưng người nơi đây vẫn có thể cảm nhận rõ sự oi bức. Nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo sẽ nằm trong khung giờ từ 12h đến 16h. 

Đặc biệt, trong đợt nắng nóng đầu tiên của năm này, các chuyên gia khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt nên mức sử dụng điện sẽ cao lại kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp cùng với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên người dân cần chú ý về nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư.

Ngoài ra, người dân các địa phương có nắng nóng cần đề phòng nguy cơ cháy rừng. Đồng thời các chuyên gia cũng cảnh báo, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Chính vì vậy người dân cần chú ý để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người cũng như vật nuôi.

Ngày 29/3, Miền Bắc đón đợt nắng nóng đầu tiên với nhiệt độ lên tới 37 độ Ngày mai (27/3), miền Bắc chuẩn bị đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm Dự báo năm nay nắng nóng không gay gắt như năm 2020
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp