Đã tìm thấy kháng thể tí hon vô hiệu hoàn toàn virus gây Covid-19

Yeahy Đăng lúc: Thứ tư, 16/09/2020 21:24 (GMT +7)
Kháng thể này không chỉ là liệu pháp điều trị Covid-19 mà còn có khả năng giúp mọi người không bị lây nhiễm SAR-CoV-2.

Các nhà khoa học của Trường đại học Y Pittsburgh (Mỹ) đã phân lập được phân tử sinh học có thể vô hiệu hóa hoàn toàn SARS-COV-2 mang tên Ab8. Thành phần kháng thể này nhỏ hơn 10 lần so với kháng thể có kích thước đầy đủ để sử dụng tiềm năng như một phương pháp điều trị và dự phòng chống lại đại dịch toàn cầu. Báo cáo được đăng trên tạp chí khoa học Cell.

Theo đó, Ab8 đã được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả trong việc ngăn ngừa và điều trị nhiễm SARS-COV-2 ở chuột và chuột đồng.

Kích thước siêu nhỏ của Ab8 không chỉ làm tăng khả năng khuếch tán trong các mô để vô hiệu hóa vi rút tốt hơn, mà còn giúp chúng ta sử dụng thuốc bằng các đường thay thế, bao gồm cả đường hô hấp. Đặc biệt, Ab8 không liên kết với các tế bào của con người. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy nó sẽ không có tác dụng phụ tiêu cực ở người.

Kháng thể chống nCoV có kích thước nhỏ hơn gấp 10 lần so với thông thường
Kháng thể chống nCoV có kích thước nhỏ hơn gấp 10 lần so với thông thường

“Ab8 không chỉ có tiềm năng như một liệu pháp điều trị COVID-19 mà còn có thể được sử dụng để giúp mọi người không bị lây nhiễm SARS-CoV-2,” đồng tác giả John Mellors, MD , trưởng Bộ phận các bệnh truyền nhiễm tại UPMC cho biết và Pitt. “Các kháng thể có kích thước lớn hơn đã hoạt động chống lại các bệnh truyền nhiễm khác và được dung nạp tốt, cho chúng tôi hy vọng rằng đây có thể là một phương pháp điều trị hiệu quả cho những bệnh nhân bị COVID-19 và bảo vệ những người chưa từng bị nhiễm trùng và chưa được miễn dịch.”

Ab8 được tìm thấy với hy vọng vô hiệu hoá hoàn toàn Virus nCoV
Ab8 được tìm thấy với hy vọng vô hiệu hoá hoàn toàn Virus nCoV

Ab8 được tìm bằng cách đưa vào một môi trường có hơn 100 tỷ kháng thể tiềm năng sử dụng protein đột biến SARS-CoV-2 làm mồi. Sau đó, Ab8 được tạo ra khi miền VH được hợp nhất với một phần của vùng đuôi immunoglobulin, bổ sung các chức năng miễn dịch của kháng thể kích thước đầy đủ mà không có số lượng lớn. 

Giáo sư John Mellors, Trưởng Bộ phận các bệnh truyền nhiễm tại UPMC, đồng tác giả của nghiên cứu nói trên, chia sẻ: “Đại dịch COVID-19 là một thách thức toàn cầu mà nhân loại phải đối mặt, nhưng khoa học y sinh và sự khéo léo của con người có khả năng vượt qua nó. Chúng tôi hy vọng rằng các kháng thể mà chúng tôi đã phát hiện ra sẽ góp phần vào chiến thắng đó."

Các nước Châu Âu chọn "sống chung" với dịch Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp