Dấu hiệu trẻ bị di chứng hậu Covid-19 và cách chăm sóc

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 29/01/2022 14:49 (GMT +7)
Các nghiên cứu khoa học trên thế giới cho thấy, các triệu chứng hậu COVID-19 ở trẻ em khá đa dạng và chủ yếu diễn ra ở trẻ em lớn.
Hashtag #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Hiện có nhiều phụ huynh đang thắc mắc làm sao để có thể phát hiện trẻ gặp di chứng hậu COVID-19 sớm nhất khi ở độ tuổi này việc chia sẻ với phụ huynh còn hạn chế? Và chăm sóc trẻ hậu COVID-19 ra sao cho đúng? 

Liên quan đến vấn đề này, Tuổi Trẻ đưa tin, Trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng 1, phó trưởng bộ môn nhi Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) -  PGS.TS.BS Phạm Văn Quang cho biết, hiện chưa có báo cáo khoa học về tình trạng di chứng hậu COVID-19 ở trẻ em tại Việt Nam.

Ở các bệnh viện nhi đồng trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, vấn đề hậu COVID-19 được ghi nhận chủ yếu là hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em. Trong đó có không ít tình trạng trẻ nhập viện ở thể nặng, bị sốc tim, rối loạn nhịp tim, viêm cơ tim…

Dấu hiệu trẻ bị hậu COVID-19 và chuyên gia hướng dẫn cách chăm sóc? - Ảnh minh họa
Dấu hiệu trẻ bị hậu COVID-19 và chuyên gia hướng dẫn cách chăm sóc? - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Con giáp nào được thăng chức, tăng lương, gặp nhiều may mắn trong năm 2022?

Các nghiên cứu khoa học trên thế giới cho thấy, ở trẻ em các triệu chứng hậu COVID-19 khá đa dạng, và chủ yếu diễn ra ở trẻ em lớn. Theo đó, các dấu hiệu bao gồm: Trẻ mệt mỏi, bị nhức đầu, mất mùi, chán ăn, kém tập trung; đau cơ, khớp; gặp những vấn đề hô hấp, tim mạch, ho, khó thở, hồi hộp, đau ngực; phát ban, đỏ mắt, sốt kéo dài… Đặc biệt có những trẻ sẽ không ghi nhớ và hiểu được kiến thức giáo viên giảng dạy, chữ viết xấu...

Về những nguyên nhân này Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) - BS.CKII Nguyễn Minh Tiến đã dẫn chứng các nghiên cứu gần đây cho hay, khi nhiễm virus SARS-CoV-2, có thể người bệnh sẽ bị virus tấn công lên não, hệ thống nội mạc mạch máu não, từ đó gây tình trạng tăng đông, huyết khối, dẫn tới giảm tưới máu cho các vùng vỏ não phụ trách trí nhớ, hành vi, chữ viết... Từ đó sẽ khiến trẻ bị giảm trí nhớ, dẫn tới việc học tập không tập trung.

Khi có dấu hiệu hậu COVID-19 trẻ nhỏ cần nhiều thời gian điều trị hơn, so với người lớn tuổi. Đặc biệt, trẻ cần tập vật lý trị liệu để trị bệnh và lúc này sẽ cần kỹ thuật viên tay nghề cao mới có thể thực hiện. Đồng thời trẻ cần được can thiệp sớm, nếu không sẽ ảnh hưởng cả quá trình phát triển, trưởng thành của trẻ. Bên cạnh đó, BS.CKII Nguyễn Minh Tiến cho biết, trẻ hậu Covid-19 rất cần chuyên gia tư vấn tâm lý, cha mẹ và thầy cô cùng nhau hỗ trợ để trẻ vượt qua.

Ảnh Bộ Y tế
Ảnh Bộ Y tế

Do đó, cha mẹ cần quan tâm, theo dõi xem con có bị mệt mỏi, ít chơi, nhức đầu, chán ăn, học tập khó khăn, đau cơ khớp; ho kéo dài, khó thở, hồi hộp, đau ngực; sốt kéo dài, phát ban, đỏ mắt… hay không. Nếu có dấu hiệu này, cần sớm đưa trẻ tới bệnh viện để có hướng dẫn cụ thể từ các bác sĩ.

Về việc chăm sóc trẻ hậu COVID-19, BS Quang cho biết cha mẹ cần quan tâm tới chế độ dinh dưỡng như cho con ăn đủ chất, đa dạng thức ăn, uống nhiều nước, tập luyện các hoạt động thể dục thể thao phù hợp và tinh thần của trẻ như tham gia các hoạt động giải trí lành mạnh như xem phim, nghe nhạc, đọc sách…

Thái Lan không chờ WHO mà sẽ tự công bố Covid-19 là bệnh đặc hữu Thái Lan: Từ ngày 31/1 sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi Khỏi Covid, nhiều bệnh nhân tái nhập viện những ngày cận Tết vì chủ quan
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp