Đầu tháng 5, Hà Nội nắng hanh, gió to như thời tiết mùa thu

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 02/05/2022 12:04 (GMT +7)
Tại Bắc Bộ và Trung Bộ, trong tháng 5/2022, thời tiết có xu hướng nóng dần lên, tuy nhiên dự kiến chưa có đợt nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Cơ quan khí tượng cho biết, tại miền Bắc mưa chỉ xuất hiện ở vài nơi đến hết sáng nay, từ chiều nay mưa giảm dần về cường độ. Từ ngày mai, khu vực này trời sẽ mưa ít, nhiều mây, có nơi nắng hanh gián đoạn. Nhiệt độ vẫn thấp, vùng đồng bằng nền nhiệt chỉ dao động từ 18-21 độ C, vùng núi 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C. Dự báo nền nhiệt thấp này sẽ duy trì đến khoảng 4-5/5.

Theo dự báo, xu hướng thời tiết tháng 5 tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ nóng dần lên do bước vào giai đoạn đầu của mùa hè. Trong tháng 5, từ tuần thứ 3 trở đi khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt nắng nóng sau đó tiếp tục lan xuống Trung Bộ. Tuy nhiên, dự kiến trong tháng 5 chưa có đợt nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè.

Đầu tháng 5, Hà Nội nắng hanh, gió to như thời tiết mùa thu - Ảnh minh họa
Đầu tháng 5, Hà Nội nắng hanh, gió to như thời tiết mùa thu - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: 7 dấu hiệu dự báo cuộc hôn nhân của bạn khó bền lâu

Thời tiết Tây Bắc Bộ

Tại khu vực Tây Bắc Bộ dự báo từ ngày 2/5 đến 7/5/2022 trưa chiều có nắng nóng, chiều tối có mưa dông vài nơi. Khả năng trong giai đoạn này, các tỉnh nơi sẽ xuất hiện một đợt mưa dông trên diện rộng. Chuyên gia khuyến cáo người dân nơi đây cần đề phòng có dông sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nền nhiệt xấp xỉ trên trung bình nhiều năm, dao động trung bình trong khoảng từ 25 đến 18 độ C.

Trong tuần thứ 2 tháng 5 tại Tây Bắc Bộ  ít khả năng xuất hiện năng nóng, khả năng xuất hiện 1 đợt mưa lớn diện rộng cảnh báo dông sét, mưa đá, gió giật mạnh. Có nhiều ngày có mưa dông về chiều tối và đêm. Nền nhiệt trung bình từ 25 đến 28 độ C.

Từ ngày 15/5 đến 21/5, các tỉnh khu vực này có 2 đến 4 ngày xuất hiện mưa đông về chiều tối và đêm. Đáng lưu ý có vài điểm sẽ có nắng nóng với nền nhiệt từ 26,5 đến 28,5 độ C

Trong tuần cuối tháng 5, Tây Bắc Bộ sẽ có 2-4 ngày có mưa dông về chiều tối, có điểm nắng nóng với nhiệt độ trung bình trong khoảng từ 25 đến 28,5 độ.

Thời tiết Đông Bắc Bộ

Khu vực Đông Bắc Bộ trong tuần đầu tháng 5 năm 2022, nền nhiệt xấp xỉ TBNN. Trưa chiều cục bộ vài nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa dông vài nơi. Trong giai đoạn này, khả năng xuất hiện 1 đợt mưa diện rộng trong đó vùng núi có nơi mưa lớn, chuyên gia khuyến cáo người dân cần đề phòng dông sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ trung bình trong khoảng 25-27.5 độ C.

Từ 8/5 đến 14/5 tại Đông Bắc Bộ nhiệt độ xấp xỉ dưới TBNN. Dự báo về chiều tối và đêm sẽ nhiều ngày có mưa dông, ít khả năng xuất hiện nắng nóng. Đồng thời có khả năng xuất hiện 1 đợt mưa lớn diện rộng trong thời kỳ này, do đó người dân cần chủ động đề phòng dông sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng từ 25-28 độ.

Tuần 3 tháng 5 tại Đông Đắc Bộ về chiều tối và đêm sẽ nhiều ngày có mưa dông, nhưng cục bộ có điểm xảy ra nắng nóng, nền nhiệt trung bình từ 25.5-28.5 độ.

Tuần cuối tháng 5 các tỉnh tại khu vực này, về chiều tối và đêm dự báo vài nơi xảy ra mưa dông, cần đề phòng dông sét, mưa đá, gió giật mạnh. Tuy nhiên cục bộ có điểm xảy ra nắng nóng nhưng chỉ dưới 3 ngày với nhiệt độ trung bình trong khoảng từ 26-28.5 độ.

Thời tiết Bắc Trung Bộ tháng 5

Thời tiết tháng 5 năm 2022 tại Bắc Trung Bộ nền nhiệt xấp xỉ nhiều năm. Trong đó từ 2/5 đến 7/5, các tỉnh Bắc Trung Bộ trời ít mưa, ngày nắng, khả năng có 3 ngày có nắng nóng rải rác (tập trung ở vùng núi), chiều tối có mưa dông vài nơi. Nhiệt độ trung bình dao động từ 26-28 độ.

Tuần thứ 2 của tháng 5, thời tiết chủ đạo tại đây là ít mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi. Nhiệt độ trung bình dự báo từ 26-28 độ.

Từ ngày 15/5 đến 21/5 tại Bắc Trung Bộ, ngày nắng, trời ít mưa, khả năng dưới 4 ngày trời sẽ có nắng nóng rải rác (tập trung ở vùng núi), chiều tối có mưa dông vài nơi. Nhiệt độ trung bình dao động từ 27-28.5 độ.

Từ 22/5 đến 31/5 Bắc Trung Bộ nhiều ngày có mưa dông rải rác, ít khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ trung bình 27.5-29 độ.

Đầu tháng 5, Hà Nội nắng hanh, gió to như thời tiết mùa thu - Ảnh 2

Khu vực Nam Trung Bộ

Giai đoạn từ 2/5 đến 14/5 tại Nam Trung Bộ trời ít mưa, ngày nắng, vùng núi Quảng Nam, Quảng Ngãi có nơi nắng nóng, chiều tối đề phòng có mưa dông vài nơi. Nền nhiệt trung bình từ 28-29.5 độ.

Từ 15/5 đến 21/5 nhiệt độ trung bình tại đây dao động trong khoảng 28.5-29.5 độ. Thời tiết chủ đạo ít mưa, ngày nắng, có 2-3 ngày về chiều tối có mưa dông rải rác (tập trung ở vùng núi Quảng Nam, Quảng Ngãi).

Trong tuần cuối tháng 5 các tỉnh Nam Trung Bộ có nhiệt độ trung bình từ 28.5-30 C. Thời tiết chủ đạo là ngày nắng, ít khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng, có 3-5 ngày về chiều tối và đêm có mưa dông rải rác.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên trong tháng 5

Trong tháng 5, khu vực Tây Nguyên nhìn chúng nhiệt độ xấp xỉ trung bình nhiều năm, trong đó từ 2/5 đến 7/5 nhiệt độ trung bình 23.5-26.5 độ C, ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi.

Giai đoạn từ 8/5 đến 14/5, các tỉnh nơi đây chủ yếu ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác, tập trung ở khu vực biên giới, nhiệt độ trung bình 23.5-26.5 độ.

Tuần thứ 3 từ 15/5 đến 21/5, nhiệt độ trung bình 24-26 độ C, ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác, có khoảng 4-5 ngày có mưa.

Từ 22/5 đến 31/5 các tỉnh nơi đây ban ngày trời có nắng, chiều tối có mưa dông rải rác, có khoảng 4-5 ngày có mưa. Nhiệt độ trung bình dao động 23.5-25.5 độ.

Đầu tháng 5, Hà Nội nắng hanh, gió to như thời tiết mùa thu - Ảnh 3

Tại Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ trong tháng 5 nhìn chung nhiệt độ xấp xỉ trung bình nhiều năm. Trong đó, ở tuần đầu tháng 5, xu hướng thời tiết chủ yếu là ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi, nhiệt độ trung bình 28-30 độ.

Từ 8/5 đến 14/5 các tỉnh ở Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi, có khoảng 3-5 ngày có mưa. Nhiệt độ trung bình dao động từ 28-30 độ.

Giai đoạn từ 15/5 đến 21/5 ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác, có khoảng 4-5 ngày có mưa. Nhiệt độ trung bình trong khoảng từ 27.5-29.5 độ.

Tuần cuối tháng 5 ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác, có khoảng 4-5 ngày có mưa, nền nhiệt trung bình 27-29 độ.

Dự báo thời tiết kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Miền Bắc nhiều nơi xảy ra dông lốc, mưa lớn Dịp nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, thời tiết Hà Nội nóng tới 31 độ C Thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương cả nước như thế nào?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp