Áp lực về tiền bạc, người trẻ châu Á chuộng nhà trọ siêu nhỏ

IG Đăng lúc: Thứ tư, 07/10/2020 11:28 (GMT +7)
Nhiều người trẻ tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong sống trong những căn nhà trọ rộng chưa đến 10m2 và thậm chí share căn phòng mini này với 2-3 người khác.

Để có thể sống trong trung tâm với giá cả phải chăng, người trẻ Nhật tìm đến những căn nhà trọ siêu nhỏ. Xu hướng này ngày càng phổ biến khi giá bất động sản tại các đô thị của Nhật không ngừng leo thang, cộng thêm tác động của đại dịch Covid-19.

Những người trẻ Nhật quan niệm, ngoài giờ làm việc, họ chỉ cần một không gian để vệ sinh cá nhân, nấu ăn nhanh và nằm ngủ. Do vậy, nhà trọ dưới 10m2 là sự lựa chọn phù hợp và lý tưởng. Những tiện nghi khác như giải trí, họ có thể tiếp cận ở các sự kiện, các không gian công cộng.

Căn họ siêu nhỏ chưa đến 10m2.
Căn họ siêu nhỏ chưa đến 10m2.

Một trong những dòng căn hộ tiêu biểu phổ biến tại Tokyo là Ququri, được quản lý bởi công ty bất động sản Spilytus, có diện tích chỉ hơn 6m2. Dòng căn hộ này thu hút người trẻ trong độ tuổi từ 20-30 thuê, trong đó có 40% là nữ giới.

Mỗi căn hộ Ququri có giá thuê là  50.000 Yen (455 USD) một tháng, song cũng có nơi lên đến 80.000 yen/tháng với vị trí đẹp, gần các khu vực dịch vụ đa dạng.

Căn hộ Ququiri. Ảnh: Sora News 24.
Căn hộ Ququiri. Ảnh: Sora News 24.

Việc sinh hoạt trong căn hộ siêu nhỏ này tuy có khó khăn trong bài trí và sắp xếp đồ đạc, nhưng được chấp nhận vì giá thành hợp với sinh viên, người mới đi làm và lao động nghèo độc thân.

Tại Hàn Quốc, sinh viên và người lao động đổ xô đến Seoul học tập và làm việc cũng ở trong căn hộ nhỏ. Dạng căn hộ như này ngày một nhiều trên thị trường, diện tích chỉ 3-5m2, chỉ có phòng tắm và nhà bếp cùng nơi để ngủ.

Căn hộ từ 3-5m2 tại Hàn Quốc. Ảnh: USNews.
Căn hộ từ 3-5m2 tại Hàn Quốc. Ảnh: USNews.

Theo South China Morning Post, một cuộc điều tra dân số năm 2016 cho thấy hơn 200.000 người Hong Kong (Trung Quốc) sống trong các căn hộ siêu nhỏ như ''nhà lồng''. 50.000 người trong số đó ở độ tuổi sinh viên.

Người Hong Kong sống trong căn hộ siêu mỏng nhưng được bố trí nội thất đầy đủ, hiện đại.
Người Hong Kong sống trong căn hộ siêu mỏng nhưng được bố trí nội thất đầy đủ, hiện đại.

Những căn hộ siêu nhỏ kiểu này ngày càng trở thành trào lưu nhất là trong thời kỳ kinh tế toàn cầu khủng hoảng. Thêm vào đó, việc nhiều người trẻ độc thân cũng khiến dịch vụ kinh doanh căn hộ siêu nhỏ duy trì đất sống lâu dài.

Đức: Thủ đô Berlin áp đặt lệnh giới nghiêm vì Covid-19 Lời khai của tú ông điều hành đường dây gái gọi cao cấp trên du thuyền 5 sao Hạ Long Hoài Lâm bị đồn có bạn gái mới sau 3 tháng ly hôn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp