Đề xuất giảm thời gian cách ly tại nhà cho F1 tiêm 2 mũi vắc xin xuống 7 ngày

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 18/11/2021 21:22 (GMT +7)
Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế, vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố xin ý kiến về việc điều chỉnh thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19.
Hashtag #Kiến thức cần biết #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Cụ thể, về việc điều chỉnh thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp F1 đã tiêm vaccine Covid-19 hoặc đã được chữa khỏi Covid-19, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế, đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố để xin ý kiến.

Theo đề xuất của Cục Quản lý Môi trường Y tế, đối với các trường hợp F1 là người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 tức đã có thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó liều cuối cùng đã tiêm được ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc đã được chữa khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 thời gian cách ly sẽ ngắn hơn. Theo những trường hợp này sẽ chỉ cần thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, đồng thời phải thực hiện nghiêm túc "Thông điệp 5K".

Đề xuất giảm thời gian cách ly tại nhà cho F1 tiêm 2 mũi vắc xin xuống 7 ngày - Ảnh minh họa
Đề xuất giảm thời gian cách ly tại nhà cho F1 tiêm 2 mũi vắc xin xuống 7 ngày - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Bộ Y tế đề xuất miễn phí vắc-xin Covid-19 đến hết năm 2022

Nếu trong quá trình theo dõi, nếu nhận thấy có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì báo ngay cho cơ quan y tế để được theo dõi và xử trí theo quy định. Ngoài ra, các trường hợp F1 này cần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn 3 lần (lần 1 sẽ tiến hành khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 sẽ được lấy mẫu vào ngày thứ 3 và lần 3 vào ngày thứ 7).

Đối với những trường hợp là F1 nhưng chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 tức mới có thẻ vàng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó liều cuối cùng tiêm được ít nhất 14 ngày tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 thì cần thực hiện cách ly y tế 10 ngày; 7 ngày tiếp theo sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú và luôn thực hiện nghiêm túc "Thông điệp 5K".

Khi có những biểu hiện bất thường như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì báo ngay cho cơ quan y tế để được theo dõi và xử trí theo quy định. Ngoài ra, trường hợp này cũng sẽ thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn 3 lần (lần 1 được lấy mẫu khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 5 và lần lấy mẫu 3 sẽ vào ngày thứ 10).

Nếu F1 là người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19, cần thực hiện cách ly y tế 14 ngày; 14 ngày tiếp theo sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú và luôn thực hiện nghiêm tức "Thông điệp 5K". Khi nhận thấy có dấu hiệu bất thường như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

Đề xuất giảm thời gian cách ly tại nhà cho F1 tiêm 2 mũi vắc xin xuống 7 ngày - Ảnh 2

>>> Có thể bạn quan tâm: Chuyến bay đầu tiên đưa khách quốc tế đến Việt Nam đáp tại Đà Nẵng

Đồng thời trường hợp này cũng cần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn 3 lần (lần 1 lấy mẫu khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 lấy mẫu vào ngày thứ 7 và lần 3 vào ngày thứ 13).

Cục Quản lý Môi trường Y tế kiến nghị các sở y tế tỉnh, thành phố sẽ gửi ý kiến trước ngày 22/11 để cơ quan này tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế. Dựa trên các ý kiến đó, Cục sẽ đề xuất lên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

Hà Nội thí điểm cách ly F1 tại nhà bắt đầu từ ngày 17/11 Hà Nội cho phép 12 khách sạn thực hiện cách ly F1 có trả phí Trường hợp nào đến Hà Nội phải cách ly?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp