Dịch tay chân miệng bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh

Thanh Le Đăng lúc: Thứ tư, 21/10/2020 10:54 (GMT +7)
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, tuần qua TP.HCM ghi nhận 886 ca tay chân miệng, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 đang chật kín bệnh nhi tay chân miệng. Từ đầu tháng 10 số ca bệnh tăng nhanh chóng. Hiện bệnh viện đang chữa trị hơn 200 trẻ điều trị ngoại trú, 43 trẻ nằm viện, cao gấp đôi tháng trước.

Bác sĩ Dư Tuấn Quy, Phó trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, cho biết, hơn nửa đầu năm, vì ảnh hưởng của Covid-19, trẻ chưa đi học lại nên số ca bệnh rải rác không đáng kể. Bác sĩ cũng dự báo dịch tay chân miệng đã vào chu kỳ bùng phát nhưng chưa chạm đỉnh, cần chú ý vì bệnh sẽ còn tăng mạnh trong những tuần sắp tới.

Dịch tay chân miệng bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh.
Dịch tay chân miệng bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, tuần qua TP.HCM ghi nhận 886 ca tay chân miệng. Trong đó, quận 5, Bình Thạnh, Cần Giờ, Gò Vấp ghi nhận số ca bệnh trong tuần tăng trên mức độ cảnh báo.

Bác sĩ Quy thông tin, có năm đỉnh điểm của dịch tay chân miệng, hơn 300 trẻ mắc bệnh, nằm kín 8 phòng bệnh, tràn ra cả hành lang.

Thai phụ 38 tuổi đau bụng dữ dội do vỡ tử cung Sản phụ sinh non được cấp cứu thành công nhờ "điều khiển" từ xa Căn bệnh đáng sợ hơn ung thư: 6 giây có 1 người tử vong
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp