Điểm chuẩn vào 10 THPT của Hà Nội: Chu Văn An đứng top khối không chuyên, điểm chuẩn 43,25

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ bảy, 09/07/2022 23:11 (GMT +7)
Mới đây, các trường THPT ở Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn. Theo nhận định các trường đều có mức điểm tăng nhẹ so với năm trước.

Sau hơn 2 tuần làm việc, Sở GD&ĐT TP. Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT trên địa bàn. Cụ thể, đối với khối công lập không chuyên, Chu Văn An có mức điểm chuẩn là 43,25 - mức điểm chuẩn cao nhất trong khối các trường THPT trên địa bàn thành phố. Điều này đồng nghĩa các thí sinh dự thi phải đạt mỗi môn từ 8,5 điểm trở lên mới có cơ hội đỗ. Các trường mức điểm chuẩn thấp hơn gồm THPT Yên Hòa, THPT Việt Đức, THPT Kim Liên...

Bảng điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 khối năm 2022 - 2023 khối không chuyên của Hà Nội

Điểm chuẩn vào 10 THPT của Hà Nội: Chu Văn An đứng top khối không chuyên, điểm chuẩn 43,25 - Ảnh 1
Điểm chuẩn vào 10 THPT của Hà Nội: Chu Văn An đứng top khối không chuyên, điểm chuẩn 43,25 - Ảnh 2
Điểm chuẩn vào 10 THPT của Hà Nội: Chu Văn An đứng top khối không chuyên, điểm chuẩn 43,25 - Ảnh 3
Điểm chuẩn vào 10 THPT của Hà Nội: Chu Văn An đứng top khối không chuyên, điểm chuẩn 43,25 - Ảnh 4
Điểm chuẩn vào 10 THPT của Hà Nội: Chu Văn An đứng top khối không chuyên, điểm chuẩn 43,25 - Ảnh 5
Điểm chuẩn vào 10 THPT của Hà Nội: Chu Văn An đứng top khối không chuyên, điểm chuẩn 43,25 - Ảnh 6

Đối với khối THPT Chuyên thuộc Sở GD&ĐT ra đề, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có mức điểm chuẩn cao nhất: chuyên Anh: 42,75, chuyên toán với 41,50 điểm. Điểm chuẩn lớp tiếng Trung của trường Hà Nội - Amsterdam cao nhất ở mức 43,4.

>>> Xem thêm: Góc con nhà người ta: Thi thử sức mà đỗ 3 chuyên ban hot, 5 trường chuyên đỉnh của Hà Nội

Bảng điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 khối năm 2022 - 2023 khối chuyên của Hà Nội

Điểm chuẩn vào 10 THPT của Hà Nội: Chu Văn An đứng top khối không chuyên, điểm chuẩn 43,25 - Ảnh 7

Theo quy định được đưa ra trước đó, thí sinh trúng tuyển sẽ tiến hành xác nhận nhập học từ ngày 10/7 đến hết ngày 12/7.

Trả lời phỏng vấn 2Đẹp, N.H.N cựu học sinh lớp 9 THPT Kim Giang cho biết mức điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay có tăng nhẹ so với năm trước. "Lúc đầu sau khi thi xong em khá lo lắng vì sợ điểm chuẩn sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, sau khi công bố điểm chuẩn em vẫn đủ điều kiện vào THPT Kim Liên và THPT Chuyên Sư Phạm".

Trước đó, các thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội đã dự thi ba môn bắt buộc: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh. Do những ảnh hưởng của dịch bệnh, các thí sinh dự thi ít hơn so với năm học trước một môn. Sau đó, các thí sinh dự thi vào lớp chuyên trường chuyên sẽ tiếp tục thi các môn điều kiện theo quy định. 

Điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT ở Hà Nội được tính là tổng điểm ba môn, trong đó Văn và Toán tính hệ số hai cùng với điểm ưu tiên (nếu có). Điểm xét tuyển đối với thí sinh có nguyện vọng vào lớp chuyên được tính là tổng điểm ba bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ không chuyên (hệ số 1) cộng với điểm bài thi chuyên. Bài thi chuyên được tính hệ số hai

Trong khoảng 107.000 em đăng ký thi vào lớp 10 tại Hà Nội có khoảng 64,7% thí sinh trúng tuyển vào THPT công lập. Số còn lại sẽ học nghề hoặc các cơ sở giáo dục tư thục.

Góc con nhà người ta: Thi thử sức mà đỗ 3 chuyên ban hot, 5 trường chuyên đỉnh của Hà Nội Tra cứu điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm 2022 nhanh và chính xác nhất Hà Nội mưa lớn đúng giờ tan tầm, dân công sở người chết máy vì ngập, người chôn chân tại công ty
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp