Điểm sàn đại học Ngoại Thương và các trường top đầu năm 2020

TL Đăng lúc: Thứ sáu, 18/09/2020 17:38 (GMT +7)
Đại học Ngoại thương có mức điểm sàn là 23 đối với cơ sở ở Hà Nội và TPHCM, với cơ sở ở Quảng Ninh là 18.

Đại học Ngoại thương

Là một trong những trường Đại học đứng đầu trong nước về các chuyên ngành Kinh tế. Năm nay trường đã có điểm sàn là 23 đối với cơ sở ở Hà Nội và TP.HCM với Quảng Ninh là 18.

Đại học ngoại thương với mức từ 25.5 đến 27.2 điểm.
Đại học ngoại thương với mức từ 25.5 đến 27.2 điểm.

Đại học Quốc gia Hà Nội

Điểm sàn của Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ 16 đến 24. Khoa cao điểm nhất là khoa công nghệ thông tin của trường Đại học Công Nghệ.

Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Y Hà Nội

Dự kiến Đại học Y Hà Nội sẽ có khả năng đạt mức điểm sàn khoảng 28 điểm. Được biết, trường dành 25% tổng chỉ tiêu xét tuyển thẳng cho mỗi ngành đào tạo.

Đại học Y Hà Nội
Đại học Y Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điểm sàn Đại học Bách Khoa Hà Nội là 22 điểm. Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học Bách Khoa nhận định, năm 2019, các ngành top trên của trường có mức điểm chuẩn cận 27,4 điểm, năm nay sẽ tăng từ 0,5 đến 1 điểm.

Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Đại học Bách Khoa Hà Nội.

 

Top 5 đại học đứng đầu danh sách những đại học tốt nhất thế giới Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong top 1000 đại học hàng đầu thế giới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp