Đỉnh như HiếuPC, tự tay đánh sập các trang mạo danh mình lừa đảo

Thu Trần Đăng lúc: Chủ nhật, 13/12/2020 21:57 (GMT +7)
Ngày 12/12, HiếuPC cho biết sẽ tự tay đánh sập và tìm ra chủ nhân các trang web mạo danh mình để lừa đảo người dùng.

Mới đây, khi trả lời Zing, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (HiếuPC) cho biết hiện anh đang tự tay đánh sập các website mạo danh mình để lừa đảo người khác. Hiện những trang web này lừa đảo đã này đã ngừng hoạt động.

HiếuPC cho biết qua điều tra, anh phát hiện có hàng trăm người dùng đã truy cập các trang lừa đảo. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thống kê được những thiệt hại về tài sản.

Cụ thể, vào ngày 12/12 vừa qua, chuyên gia an ninh Ngô Minh Hiếu phát hiện trang web có địa chỉ Hieupc.net lợi dụng hình ảnh cá nhân của mình với mục đích xấu.

Đỉnh như HiếuPC, tự tay đánh sập các trang mạo danh mình lừa đảo - Ảnh 1

Tôi có một số sách về an ninh mạng miễn phí cho ai muốn tìm hiểu. Trang này đã lấy lại và yêu cầu người dùng chuyển tiền để nhận tài liệu. Một số người bạn của tôi đã chuyển tiền để nhận sách. Số tiền trên được chuyển về tài khoản ví điện tử có tên Ngô Minh Hiếu nhưng không phải tôi”, HiếuPC cho hay.

Qua xác minh, Hiếu phát hiện những trang này có bảo mật “rất kém”, được liên kết với hàng loạt trang lừa đảo khác như nhanquamienphi.com, huyblue.com.

Hiếu cũng cho biết thêm, các trang Facebook đang mạo danh để lừa đảo khác vẫn đang trong quá trình xử lý bởi cần lượng báo cáo (report) từ người dùng để mạng xã hội giải quyết.

Tôi sẽ tìm ra những người này để xử lý. Facebook có một vấn đề lớn là dễ làm giả và rất khó cho xóa page hay tài khoản cá nhân. Nếu có xóa được thì họ cũng lại mở Facebook khác”, Hiếu chia sẻ trên trang cá nhân.

Bên cạnh đó, HiếuPC cho biết anh cũng đang liên hệ ngân hàng mà những kẻ giả mạo mình sử dụng để điều tra nguồn tiền, lịch sử giao dịch để đưa ra những bước xử lý tiếp theo.

Trước đây, trong một bài phỏng vấn với Zing, HiếuPC chia sẻ anh cảm thấy khá sốc với thế hệ hacker mạng xã hội. Và lý do duy nhất anh phải dùng Facebook là vì có quá nhiều người mạo danh mình.

Hiếu cũng chia sẻ thêm, trước đây, hacker sử dụng kỹ thuật và chia sẻ chúng cho cộng đồng. Còn hiện nay, hacker toàn người bán dữ liệu chứ không chia sẻ nhiều về kỹ thuật. Anh cũng khá ngạc nhiên khi bây giời nhiều người bán cả thẻ tín dụng trên Facebook. Và anh nghĩ cộng đồng hacker hiện nay nên được gọi là tricker (những người khai thác kẽ hở).

Khả năng ngoại ngữ của các thành viên BTS Top con giáp không tránh được họa tiểu nhân vào cuối tuần này (12-13/12) TP.HCM: Thêm một nam thanh niên tử vong do rơi từ chung cư Top con giáp đón tiền ầm ầm đổ về túi vào cuối tuần này (12-13/12) Tử vi ngày 12/12/2020 của 12 con giáp: Dần dễ bị mất tiền của Thôi việc trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản hay không?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp