Do dịch bệnh, một trường THPT ở Hà Nội tạm hoãn tổ chức kỳ thi vào lớp 10

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 12/05/2021 09:31 (GMT +7)
Đây là trường THPT đầu tiên ở Hà Nội thông báo tạm hoãn lịch thi vào lớp 10 để đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh do diễn biến phức tạp của Covid-19.
Hashtag #Covid ở Hà Nội #NEWS #Nóng trên MXH

Do diễn biến phức tạp của Covid-19 trên địa bàn cũng như trong cả nước, ngày hôm qua 11/5, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra thông báo hoãn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Như lịch trình đã được công bố trước đó, thì thời gian sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường là vào ngày 24-25/5. Nhưng để đảm bảo an toàn sức khỏe của cả giáo viên và học sinh Nhà trường chính thức tạm hoãn.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo trường cho biết, đơn vị sẽ căn cứ vào tình hình của dịch bệnh, và quyết định để đưa ra lịch thi điều chỉnh cụ thể trong thời gian sớm nhất có thể. Đồng thời, đại diện nhà trường cũng cho biết thêm, với thí sinh đã đăng ký thi tuyển cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông báo trên website của trường và của Đại học Khoa học tự nhiên để biết thêm về lịch thi dự kiến. Như vậy, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là trường THPT đầu tiên ở Hà Nội thông báo tạm hoãn lịch thi vào lớp 10.

Do dịch bệnh, một trường THPT ở Hà Nội tạm hoãn tổ chức kỳ thi vào lớp 10 - Ảnh minh họa
Do dịch bệnh, một trường THPT ở Hà Nội tạm hoãn tổ chức kỳ thi vào lớp 10 - Ảnh minh họa

Hôm 9/5, PGS-TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, đã giải đáp những thắc mắc xung quanh việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho các thí sinh lớp 12 trong tình hình dịch bệnh. Cụ thể ông cho biết, Bộ GD&ĐT hiện thời đã xây dựng nhiều kịch bản khác nhau tuỳ thuộc vào diễn biến của dịch Covid-19.

Theo ông Trinh, các địa phương cần tập trung rà soát, sắp xếp các địa điểm thi, chuẩn bị các phòng thi, thậm chí là sắp xếp các phòng thi dành cho các thí sinh là F1, F2, F3 (nếu có). Đồng thời Bộ cũng đã yêu cầu các đơn vị tiến hành rà soát các thiết bị, khâu in sao đề thi, chấm thi. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến khâu tập huấn cho các giáo viên, nhất là các cán bộ trọng yếu tham gia in sao đề thi.

Ngoài ra trong bối cảnh dịch bệnh, Bộ cũng đã xây dựng các kịch bản khả thi, chủ động tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Quan điểm của Bộ là tổ chức kỳ thi nghiêm túc, công bằng và chất lượng nhưng đảm bảo an toàn, nhất là trong phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, vào ngày 7-8/8, địa phương nào an toàn, không phải tiến hành giãn cách xã hội, thí sinh an toàn thì sẽ tổ chức thi trước.

Trường hợp thí sinh là F0, các địa phương có thể đặc cách xét tốt nghiệp, đồng thời tạo điều kiện tham gia xét tuyển đại học bằng các hình thức phù hợp nhất. Thí sinh diện F1, F2 sẽ thi tại phòng hoặc điểm thi riêng, sao cho phù hợp với điều kiện mỗi địa phương.

Hà Nội: Thêm 1 nữ cán bộ tư pháp nghi nhiễm Covid-19, tiếp xúc nhiều người Đà Nẵng: Thêm một nữ công nhân KCN nhiễm Covid-19, chưa rõ nguồn lây Lịch trình bệnh nhân ung thư nhiễm Covid-19 mới: Đi nhiều xe khách, từng ghé nhiều bệnh viện
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp