Do không khí lạnh tràn về, các tỉnh Bắc Bộ có mưa từ ngày 16/4, trời chuyển lạnh.

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 15/04/2021 08:52 (GMT +7)
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 16/4, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, trời chuyển lạnh.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Rạng sáng nay 15/4, một bộ phận không khí lạnh đã hình thành ở phía Bắc, đang nén và đẩy rãnh áp thấp dịch dần xuống phía dưới, di chuyển xuống nước ta tạo ra một tổ hợp gây mưa cho nhiều nơi. Do ảnh hưởng của hình thái trên, một số nơi ở miền Bắc chiều tối và đêm nay sẽ xuất hiện mưa dông cục bộ. Từ ngày 16/4, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời sẽ có mưa, nhiều nơi có thể xuất hiện mưa lớn, trời chuyển lạnh.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến hết tháng, khu vực Bắc Bộ có thể đón thêm một số đợt lạnh trước khi bước vào mùa hè. Đồng thời khuyến cáo người dân đề phòng các hiện tượng cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa những ngày cuối tuần trời sẽ chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét, nền nhiệt được dự báo sẽ dao động từ 19-22 độ C, giảm 3-5 độ C so với những ngày qua.

Theo trang dự báo Accuweather, trong đêm và sáng 17/4, Hà Nội sẽ ghi nhận mức giảm nhiệt rõ rệt, với nhiệt độ thấp nhất là 21 độ C, trời lạnh kèm mưa dông xuất hiện trên diện rộng. Hai ngày cuối tuần tại thủ đô thời tiết cũng được dự báo sẽ diễn biến xấu.

Do không khí lạnh tràn về, các tỉnh Bắc Bộ có mưa từ ngày 16/4, trời chuyển lạnh. - Ảnh minh họa
Do không khí lạnh tràn về, các tỉnh Bắc Bộ có mưa từ ngày 16/4, trời chuyển lạnh. - Ảnh minh họa

Nắng ấm quay trở lại bắt đầu từ ngày 19/4. Sang tuần tới, thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội được dự báo tương đối thuận lợi với hình thái chủ đạo là trời nắng ráo, không quá oi bức do nhiệt độ cao nhất chỉ trong khoảng 26-28 độ C.

Chuyên gia khí tượng cho biết đến tháng 5, ở Bắc Bộ số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng so với tháng 4. Riêng các tỉnh Đông Bắc Bộ, nửa cuối tháng 5 nắng nóng mới xuất hiện, muộn hơn so với khu vực Tây Bắc.

Còn tại Nam Bộ, trong khoảng 10 ngày cuối tháng 4 mưa sẽ gia tăng. Đặc biệt là trong 2 ngày 19-20/4, các tỉnh phía nam nhiều nơi xuất hiện mưa rải rác, mưa lớn cục bộ do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao.

Những ngày qua tại các tỉnh Nam Bộ tình hình thời tiết xấu gây thiệt hại về người và tài sản, dự báo những ngày tới khả năng mưa lớn vẫn tiếp diễn tại khu vực. Do đó Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi đơn vị chức năng liên quan của các địa phương phía Nam, yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo thiên tai, thời tiết để kịp thời hướng dẫn cũng như thông báo để người dân chủ động ứng phó.

Đồng thời cũng khuyến cáo cơ quan chức năng cần sẵn sàng phương án chống ngập úng đối với khu vực đô thị và khu dân cư tập trung.

Thời tiết 14/4: Hà Nội duy trì thời tiết se lạnh, vài nơi có mưa nhỏ Thời tiết 13/4: Hà Nội sáng có sương mù, vài nơi mưa, trưa chiều nắng Thời tiết 12/4: Bắc Bộ trời tăng nhiệt, vài nơi có mưa, trưa chiều hửng nắng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp