Đón không khí lạnh cường độ mạnh, Hà Nội rét 17 độ C

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 21/10/2021 11:03 (GMT +7)
Theo dự báo, do đón không khí lạnh cường độ mạnh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Bắc Bộ trong hai ngày tới sẽ trở rét với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Cụ thể, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, rạng sáng nay 21/10, không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc nước ta. Hình thái này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc và các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ trong những giờ tới, sau đó sẽ mở rộng ra những nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo đó, trong hôm nay, rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh, nên nhiều nơi ở miền Bắc sẽ xuất hiện mưa dông. Tại 1 số địa phương như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, lượng mưa ghi nhận được phổ biến dao động trong khoảng từ 50-70 mm/ngày, có nơi lượng mưa lên tới trên 100 mm.

Đón không khí lạnh cường độ mạnh, Hà Nội rét 17 độ C - Ảnh VOV
Đón không khí lạnh cường độ mạnh, Hà Nội rét 17 độ C - Ảnh VOV

>>> Xem thêm: Từ đêm 21/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét, nhiệt độ có nơi dưới 15 độ

Thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay 21/10 sẽ chuyển rét với nền nhiệt chủ yếu dao động từ 16-19 độ C. Vùng núi có nơi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C kèm theo mưa rào và dông.

Trang dự báo Accuweather cho biết, trong đợt không khí lạnh tăng cường này, vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai) có khả năng ghi nhận mức nhiệt thấp nhất dao động từ 9-11 độ C, trong đêm sẽ đạt ngưỡng rét hại. Ban ngày, nhiệt độ tại khu vực này cao nhất trong khoảng 13-15 độ C, trời rét đậm. Ở nhiều khu vực miền núi phía Bắc trong những ngày tới, cũng phổ biến mức nhiệt độ này.

Tại Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này nên ban ngày sẽ có mưa rào và dông nhưng không kéo dài. Từ đêm nay, khu vực này trời sẽ trở rét với nền nhiệt chỉ trong khoảng từ 17-19 độ C. Ban ngày nhiệt độ cao nhất trong khoảng 20-22 độ C, đây là ngưỡng rét nhất kể từ đầu mùa. 

Theo dự báo, đợt lạnh này có khả năng duy trì đến hết ngày 23/10. Sau đó, thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội sẽ khô ráo và có nắng, nhiệt độ sẽ tăng dần lên mức từ 22-24 độ C.

Đồng thời, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo ở miền Trung nhiều nơi chuẩn bị bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Cụ thể, ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình từ chiều tối 21 đến ngày 22/10, mưa tập trung với tổng lượng phổ biến trong khoảng 50-150 mm/ngày, có nơi trên 150 mm.

Đón không khí lạnh cường độ mạnh, Hà Nội rét 17 độ C - Ảnh 2

>>> Có thể bạn quan tâm: Tăng đường bay HN - TP.HCM lên 6 chuyến, 1 trong 3 điều kiện khách cần có

Từ đêm ngày 22/10 đến hết 26/10, vùng mưa lớn sẽ dồn xuống các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Liên quan đến hiện tượng thời tiết này, phó trưởng Phòng Dự báo, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Nguyễn Hữu Thành nhận định, vùng đồi núi ở miền Trung đã bão hòa, do vừa trải qua đợt mưa lũ lớn nên đất đá nên nguy cơ trượt lở đất vẫn ở mức cao.

Chính vì vậy, người dân nơi đây cần chú ý đợt mưa sắp tới, để sẵn dàng di chuyển khi cần thiết, tránh gây thiệt hại về người cũng như tài sản.

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Trung Bộ mưa rất to suốt 3 ngày Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc nhiều nơi giảm xuống dưới 18 độ Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa lạnh từ chiều 13/10
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp