Động vật hoang dã đầu tiên bị xác nhận nhiễm Covid-19

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ tư, 16/12/2020 12:29 (GMT +7)
Một con chồn hoang dã ở Utah (Mỹ) được xác định dương tính với Covid-19, đây là đầu tiên virus Sars-CoV-2 được phát hiện trong tự nhiên.

Ngày 11/12, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), con chồn hoang dã ở Utah được xác định dương tính với Covid-19. Trước đó, các loài động vật khác như sư tử, hổ, báo tuyết, chồn hương, chó và mèo cũng được phát hiện có Sars-CoV-2 nhưng tất cả đều sống trong môi trường nuôi nhốt hoặc tiếp xúc gần với con người.

Động vật hoang dã đầu tiên bị xác nhận nhiễm Covid-19
Động vật hoang dã đầu tiên bị xác nhận nhiễm Covid-19

Được biết, chú chồn bị bắt ở Utah này là mẫu vật duy nhất nhiễm Sars-CoV-2 trong quá trình sàng lọc động vật hoang dã xung quanh 16 trang trại lông thú đã bùng phát dịch ở các bang Utah, Oregon, Wisconsin và Michigan. Hiện các nhà chức trách đang tiếp tục mở rộng kiểm tra trên các loài chồn hôi, chồn nâu, gấu mèo và các loài động vật hoang dã khác.

Cơ quan đang tiếp tục mở rộng kiểm tra trên các loài chồn hôi, chồn nâu, gấu mèo và các loài động vật hoang dã khác.
Cơ quan đang tiếp tục mở rộng kiểm tra trên các loài chồn hôi, chồn nâu, gấu mèo và các loài động vật hoang dã khác.

Việc bùng phát dịch tại các trang trại chồn nâu ở Mỹ và châu Âu cho thấy chồn nuôi rất dễ nhiễm virus SARS-CoV-2, nên không có gì bất ngờ khi chồn hoang dã cũng nhiễm loại virus này. 

Hà Lan gần đây cũng cho biết họ đã hoàn toàn tiêu hủy khoảng 4 triệu con chồn và đóng cửa vĩnh viễn ngành chăn nuôi chồn nâu. Trong khi Tây Ban Nha và Hy Lạp cũng đã tiêu hủy hơn 100.000 con vật tại các trang trại bùng phát dịch. Nhà chức trách cho biết đa số chồn bị lây bệnh từ người chăm sóc.

Tuy nhiên, không chỉ bị lây từ người, theo phân tích gene của Đan Mạch, loài chồn nhiễm SARS-CoV-2 cũng lây bệnh cho các công nhân tại trang trại. Cụ thể, tại đây đã có 200 trường hợp dương tính với Covid-19 ở người có liên quan đến chồn nuôi, trong đó có 12 trường hợp biến thể mà các nhà khoa học lo ngại có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine trong tương lai. Chính vì thế, Đan Mạch cũng đã quyết định tiêu hủy hơn 15 triệu chồn nuôi trên cả nước để an toàn tính mạng cho người dân.

Đối tượng có nguy cơ lây nhiễm HIV cao hơn cả tiêm chích và mại dâm Người dùng Android cần gỡ ngay 17 ứng dụng độc hại dưới đây Cặp vợ chồng bị đuổi khỏi máy bay vì con 2 tuổi không chịu đeo khẩu trang Hải Phòng: Bị gia đình cấm yêu đương, nữ sinh lớp 9 bỏ nhà đi lúc 1 giờ đêm Những đối tượng không biết chữ vẫn được cấp bằng lái xe
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp