ĐT nữ Việt Nam có tới 9 ca dương tính Covid-19

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ sáu, 14/01/2022 15:36 (GMT +7)
Dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến các kế hoạch luyện tập của các ĐT Quốc gia Việt Nam. ĐT nữ Việt Nam hiện có tới 9 ca dương tính Covid-19.

Để chuẩn bị cho Vòng chung kết châu Á bóng đã nữ 2022, HLV trưởng Mai Đức Chung đã triệu tập danh sách cầu thủ tốt nhất của bóng đá nữ Việt Nam. ĐT nữ Việt Nam đã sang Tây Ban Nha để tập huấn từ ngày 27/12/2021. Tại đất nước của La Liga, ĐT nữ Việt Nam đã có những trận đấu giao hữu cọ xát bổ ích trước các đối thủ mạnh. 

 ĐT nữ Việt Nam đã có 2 trận thắng trước CLB Pozoalbense và CLB Cordoba đều với tỉ số 3-0.

Chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu là bổ ích, tuy nhiên, trong tuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, ĐT nữ Việt Nam đã ghi nhận tới 9 ca dương tính với Covid-19. Các nữ cầu thủ đều liên tục được test Covid-19 trong quá trình luyện tập và thi đấu giao hữu. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng Ban huấn luyện đã VFF đã tiến cách ly các thành viên ĐT nữ Việt Nam là F0 để điều trị và theo dõi. Nhóm các F1 có nguy cơ cao được xét nghiệm PCR thường xuyên. Các cầu thủ và thành viên ĐT nữ Việt Nam đã xét nghiệm và âm tính vẫn ra sân tập luyện bình thường để chuẩn bị cho Asian Cup 2022.

ĐT nữ Việt Nam có tới 9 ca dương tính Covid-19
ĐT nữ Việt Nam có tới 9 ca dương tính Covid-19

Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á - Asian Cup 2022 diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20/1/2022. ĐT nữ Việt Nam ở vào bảng đấu khá khó khăn, với việc sẽ đá trận mở màn gặp nữ Hàn Quốc vào ngày 22/1. Sau đó, các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu với ĐT nữ Nhật Bản (25/1) và Myanmar vào ngày 28/1. Mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam là giành kết quả cao nhất, thi đấu tốt nhất trước 2 đối thủ rất mạnh ở châu Á. 

ĐT bóng đá nam của HLV Park Hang seo cũng đang khó khăn khi Tiến Linh, Hoàng Đức và Văn Toàn đều chưa thể tập trung vì dương tính Covid-19. 

Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp