Dự báo thời tiết ngày 12/10: Bão số 7 giật cấp 11, miền Trung mưa to

Thanh Le Đăng lúc: Thứ ba, 13/10/2020 08:17 (GMT +7)
Do ảnh hưởng của bão số 7 mưa lớn diện rộng ở Trung bộ, Bắc Bộ cũng cần đề phòng mưa dông.
Hashtag #bão số 7 #Mưa lũ miền Trung #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và Đài khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), do ảnh hưởng của cơn bão số 7, Trung Trung bộ mưa to đến rất to, nhất là các tỉnh Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.

Vào hồi 4 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Bắc Đông Bắc, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 tương đương 75 - 90 km/giờ, giật cấp 11.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo thời tiết ngày 12/10: Trung Bộ mưa to - Ảnh 1
Dự báo thời tiết ngày 12/10: Trung Bộ mưa to - Ảnh 1

Đến 4 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 tương đương 75 - 100 km/giờ. Vùng nguy hiểm do bão trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ 107,0 đến 116,0 độ Kinh Đông.

Do đó, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Dự báo 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km, khoảng gần sáng mai (14/10), bão sẽ đi vào khu vực vịnh Bắc bộ, đến khoảng 14h cùng ngày vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 tương đương 75 - 100 km/giờ, giật cấp 12.

Dự báo các khu vực:

Phía Tây Bắc bộ ngày có nắng, đêm có mưa vài nơi, nền nhiệt dao động từ 20 - 30 độ.

Phía Đông Bắc bộ thời tiết hôm nay ngày 13/10 ngày nắng; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có có dông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 - 30 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phía bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, phía Nam sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất là 21 độ, nơi cao nhất là 27 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau mưa rải rác, có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ c.

Do ảnh hưởng của bão số 7 mưa lớn diện rộng ở Trung bộ, Bắc Bộ cũng cần đề phòng mưa dông.
Do ảnh hưởng của bão số 7 mưa lớn diện rộng ở Trung bộ, Bắc Bộ cũng cần đề phòng mưa dông.

Khu vực Tây nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nền nhiệt từ 20 - 29 độ.

Các tỉnh Nam bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 23 - 32 độ c.

Khu vực Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2 - 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ.

Bão số 7 kèm không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa lớn Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão số 7 Thừa Thiên Huế: Cảnh bão lũ đặc biệt lớn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp