Dù đã chia tay, cô gái vẫn lập di chúc để lại toàn bộ tiền cho mối tình đầu

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 13/04/2021 14:44 (GMT +7)
Dù đã chia tay nhưng cô gái vẫn lập di chúc để lại nhà cho mẹ và toàn bộ tiền tiết kiệm cho mối tình đầu.

Dù hoàn toàn khỏe mạnh, Lily, 29 tuổi, ở Quảng Đông, Trung Quốc mới đây đã lập di chúc sớm. Nhưng điều khiến người ta ngỡ ngàng đó chính là nội dung di chúc của cô. Theo đó, ngôi nhà mà Lily đang đứng tên cô để lại cho mẹ đẻ còn toàn bộ tiền tiết kiệm được trong suốt thời gian qua - lên tới hàng chục nghìn tệ đều để lại cho người yêu cũ.

Nguyên nhân được biết là do cô gái này vẫn luôn biết ơn người cũ, vì trong giai đoạn trưởng thành, khi gần như tuyệt vọng, thậm chí muốn tìm đế cái chết thì chính mối tình đầu đã vực cô đứng dậy.

Sau khi đưa viết xong bản thảo di chúc, cô đã đưa cho nhân viên Ngân hàng Di chúc. Để bản di chúc có hiệu lực, Lily đã được tiến hành đánh giá sức khỏe tâm thần, quay video... trong suốt ba giờ đồng hồ.

Ảnh minh họa: thepaper.
Ảnh minh họa: thepaper.

Cô gái này cho biết, việc lập di chúc là ước nguyện tuổi 30 mà bản thân đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nguyên nhân là do vào năm mới học cấp hai, gia đình gặp biến cố lớn nên dù còn nhỏ tuổi nhưng Lily đã nhận ra sự vô thường của cuộc sống. Do đó cô luôn tâm niệm rằng cần chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Sau khi lập di chúc, Lily cảm thấy như trút được gánh nặng và thấy tinh thần nhẹ nhõm, bình yên hơn bao giờ hết.

Theo công bố vào tháng trước của "Sách trắng của Ngân hàng di chúc Trung Quốc 2020" thì ngày nay người lập di chúc tạiTrung Quốc ngày càng trẻ hóa. Trong đó người ít tuổi nhất là 17 tuổi. Qua tiến hành phân tích 190.000 bản di chúc đang được lưu giữ, Sách trắng phát hiện, số lượng di chúc do người sinh sau năm 90 đã tăng gần sáu lần trong bốn năm qua.

Nói về vấn đề này, Giám đốc Ủy ban quản lý Ngân hàng di chúc Trung Quốc Chen Kai, cho biết hơn 97% những người sinh trong thập niên 80 lập di chúc đã sở hữu tài sản là bất động sản, sau đó là tiền tiết kiệm. Bên cạnh đó, cuộc khảo sát còn cho thấy nhóm sinh sau năm 80 rất hiểu về đầu tư cũng như nhiều lĩnh vực kinh doanh khác.

Thống kê cũng cho thấy, có tới hơn 81% người sinh sau những năm 90 lập di chúc liên quan đến tiền gửi ngân hàng và hơn 71% là các giao dịch với bất động sản. Chen Kai nói: "Trong di chúc của người sinh sau những năm 90, nổi bật nhất là sắp đặt tài sản ảo: Alipay, WeChat, QQ, tài khoản trò chơi, tiếp theo là quỹ chứng khoán".

"Bao Thanh Thiên" Kim Siêu Quần di chúc hết tài sản cho vợ, kèm điều kiện bất ngờ Nữ sinh viết di chúc để lại cho bạn mình 70 triệu đồng, biết lý do lại càng sốc hơn Chàng trai 32 tuổi lập di chúc "xóa nợ" 100 triệu đồng cho bạn bè và tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế từ cha mẹ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp