Du học sinh Úc tiết kiệm được vài chục triệu mỗi tháng nhờ tự nấu ăn

Trúc Mai Đăng lúc: Thứ ba, 29/09/2020 17:16 (GMT +7)
Để duy trì cuộc sống ổn định tại Australia giữa đại dịch Covid kéo dài, Hoàng Kiều Yến tự nấu ăn, mỗi tháng tiết kiệm được 20 - 30 triệu.
Hashtag #Lối sống tiết kiệm #NEWS

Hoàng Kiều Yến sinh năm 2000, quê tại Quảng Bình hiện đang là du học sinh Úc.

Thời gian đầu khi vừa sang vùng trời mới, Kiều Yến vẫn chưa ý thức về việc tiết kiệm. Cô thường xuyên gọi thức ăn nhanh và mua sắm quá đà. Nhưng khi tiếp xúc với những bạn du học sinh và bản địa, Yến ngạc nhiên khi thấy họ đã sớm lập kế hoạch tiết kiệm, phục vụ cho mục đích đầu tư tài chính. Nhiều người chỉ mới 18, 19 tuổi đã tự đóng bảo hiểm hưu trí.

Nữ du học sinh Hoàng Kiều Yến
Nữ du học sinh Hoàng Kiều Yến

Dù thuộc tầng lớp khá giả, nhưng những cô/cậu thanh niên này rất hiếm khi vào các nhà hàng đắt tiền. Họ dành ra 50 - 60% tiền đi làm để tiết kiệm và lập quỹ đề phòng những rủi ro bất chợt.

Điều này đã tác động sâu sắc đến cô gái 20 tuổi, Kiều Yến nhận ra mình đã quá hoang phí khi còn đang phụ thuộc vào tài chính của bố mẹ. Sau khi thích nghi với cuộc sống nơi ngoại quốc, cô dần tập thiết lập một kế hoạch chi tiêu tiết kiệm cho chính mình.

Mục tiêu đầu tiên trong bảng kế hoạch tiết kiệm của Kiều Yến đó chính là tự nấu ăn tự túc. "Đầu tiên, tôi đi chợ mua đồ về nấu ăn thay vì ra nhà hàng. Ba ngày/lần, tôi lại ra khu chợ Việt Nam, cách nhà khoảng 500m mua thực phẩm".

Từ một cô gái chưa bao giờ nấu ăn, Yến dần thạo việc bếp núc. Cô học cả cách làm bánh ngọt để mời bạn bè trong các buổi tiệc thay vì ra nhà hàng hay đặt bánh ở tiệm.

Tự nấu ăn là phương pháp tiết kiệm tiền hữu hiệu của du học sinh
Tự nấu ăn là phương pháp tiết kiệm tiền hữu hiệu của du học sinh
Yến sử dụng phương tiện công cộng để đi lại
Yến sử dụng phương tiện công cộng để đi lại
Lập kế hoạch tiết kiệm để giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình
Lập kế hoạch tiết kiệm để giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình

Trong vòng vài tháng, nhờ việc tự túc xuống bếp, cô nàng đã tiết kiệm 20 - 30 triệu đồng mỗi tháng, cũng không còn phụ thuộc vào tài chính của bố mẹ nữa.

Bên cạnh đó, Kiều Yến còn cho biết, cô và nhiều du học sinh Việt chấp nhận sống ở những căn phòng hơn 10m2 cùng với nhiều người khác để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Thậm chí đến việc cắt tóc các bạn nữ cũng tự xử lý ở nhà, hiếm khi ra tiệm. Thay đổi thói quen sinh hoạt ban đầu có gây ra những bất tiện nhưng lâu dần sẽ hình thành một thói quen tốt, chi tiêu có mục đích và biết lo cho tương lai.

Lịch trình nữ du học sinh Việt dương tính với Covid-19 khi đến Pháp Sự thật Balenciaga đạo nhái concept của du học sinh Việt Nam? Du học sinh Việt Nam tại Úc bị cáo buộc ăn cắp túi xách hàng hiệu
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp