Du học sinh Việt Nam tại Úc bị cáo buộc ăn cắp túi xách hàng hiệu

Lu Ân Đăng lúc: Thứ ba, 08/09/2020 16:03 (GMT +7)
Mới đây, cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Úc cũng như người dân Việt Nam đang xôn xao về việc một du học sinh tại Úc đã ăn cắp rất nhiều túi hiệu cao cấp.
Hashtag #Hàng hiệu #NEWS #Nóng trên MXH

Một du học sinh Việt Nam tại Úc đã bị cáo buộc và bắt giữ vì có liên quan đến việc trộm cắp nhiều túi hiệu ở các trung tâm mua sắm thương mại ở Sydney và Melbourne.

Sau khi lục soát tại nhà riêng của L.B.T ( 25 tuổi), phía cảnh sát đã tìm được nhiều túi hàng hiệu không có giấy tờ xác thực cũng như không có chứng nhận sở hữu. Tổng giá trị bán lẻ của những sản phẩm này ước tính lên đến 50.000 USD (820 triệu đồng). L.B.T sau đó đã bị đưa về cơ quan chức năng để thẩm vấn.

Tổng giá trị những món đồ bị lấy cắp lên đến 820 triệu đồng
Tổng giá trị những món đồ bị lấy cắp lên đến 820 triệu đồng

Được biết L.B.T đang theo học ngành thiết kế đồ hoạ tại Úc và là một fashionsta khá nổi tiếng mạng xã hội. Trước đó L.B.T từng bị nghi ngờ mượn hàng hiệu từ người khác để "sống ảo". Hiện L.B.T đang phải chờ phán quyết về mức bồi thường thoả đáng và chịu trách nhiệm hình sự cho tội danh "trộm cắp tài sản". L.B.T đồng thời không được bảo lãnh tại ngoại.

Du học sinh Việt Nam tại Úc và cáo buộc ăn cắp túi xách hàng hiệu tại một trung tâm mua sắm.
Du học sinh Việt Nam tại Úc và cáo buộc ăn cắp túi xách hàng hiệu tại một trung tâm mua sắm.
L.B.T chụp hình cùng những chiếc túi mình ăn cắp và khoe lên MXH
L.B.T chụp hình cùng những chiếc túi mình ăn cắp và khoe lên MXH

Câu chuyện trên chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những bạn trẻ thích "sống ảo" mà bất chấp cả đạo đức và liêm sỉ của bản thân. Thay vào đó, nên hài lòng với những gì mình đang có và cố gắng để đạt được mục đích bằng sự đàng hoàng, minh bạch.

Dịch bệnh Covid ảnh hưởng đến ngành thời trang thế giới như thế nào?
Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp