Dừng kế hoạch 33 chuyến bay "nửa thương mại" đưa công dân Việt về nước

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ tư, 02/12/2020 22:55 (GMT +7)
Sau chỉ đạo của Thủ tướng liên quan đến phòng, chống Covid-19, Cục Hàng không cho biết sẽ tạm dừng kế hoạch 33 chuyến bay đưa công dân Việt về nước.

Sáng 2/12, ông Võ Huy Cường, Phó cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết sẽ hủy bỏ kế hoạch tổ chức 33 chuyến bay mỗi tuần đưa công dân về nước từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Quyết định này được đưa ra sau khi Chính phủ chỉ đạo dừng các chuyến bay thương mại quốc tế để phòng ngừa dịch Covid-19.

Dừng kế hoạch 33 chuyến bay 'giải cứu nửa thương mại' đưa công dân Việt về nước.
Dừng kế hoạch 33 chuyến bay "giải cứu nửa thương mại" đưa công dân Việt về nước.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về phương án tổ chức 33 chuyến bay để lấy ý kiến nhưng chưa được cấp phép bay. Khi được cấp phép thì các hãng mới bán vé cho hành khách có nhu cầu muốn về nước dưới dạng combo. Đó là bao gồm vé máy bay và chi phí cách ly tại khách sạn.

Khi có chỉ đạo của Thủ tướng về tạm dừng các chuyến bay thương mại quốc tế thì đề xuất trên sẽ tạm dừng. Công dân Việt muốn về nước sẽ liên lạc với các Đại sứ quán và được về nước trên các chuyến bay giải cứu. Sau đó sẽ tiến hành cách ly tại cơ sở do quân đội quản lý. Hàng tháng vẫn sẽ có 10 chuyến bay giải cứu công dân từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan về.

Hàng tháng vẫn sẽ có 10 chuyến bay giải cứu công dân từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan về.
Hàng tháng vẫn sẽ có 10 chuyến bay giải cứu công dân từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan về.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không, ước tính hiện có 30.000 công dân Việt Nam tại Nhật Bản muốn về nước, tại Hàn Quốc là 15.000 người và Đài Loan là 15.000 người. Để đưa được số khách này về nước cần tổ chức 33 chuyến bay mỗi tuần và kéo dài trong 10 tuần. Đây chính là lý do hãng hàng không đưa ra đề xuất trên.

Từ đầu tháng 4, Việt Nam đã dừng toàn bộ chuyến bay thương mại với các nước. Còn các chuyến bay giải cứu được thực hiện theo sự cho phép của cơ quan chức năng. Các hành khách được hỗ trợ có hoàn cảnh khó khăn, chuyên gia, doanh nhân, lao động kỹ thuật cao... và đều được cách ly phòng dịch tại cơ sở quân đội.

Những công dân từ nước ngoài trở về đều được cách ly phòng dịch tại cơ sở quân đội.
Những công dân từ nước ngoài trở về đều được cách ly phòng dịch tại cơ sở quân đội.

Đến tháng 9, Chính phủ cho phép ngành hàng không nối lại các chuyến bay thương mại đến 6 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, các hãng bay chỉ được đón khách một chiều từ Việt Nam đi, chưa được đón khách chiều ngược lại do chưa có quy trình kiểm soát với người nhập cảnh. Hai chuyến bay thương mại quốc tế từ Hàn Quốc đến Việt Nam được thí điểm để đưa ra quy trình kiểm soát dịch.

Hãy ăn thịt để sở hữu hàng mi dài cong vút TP.HCM: Một số sinh viên đại học là F1, F2 của giáo viên tiếng Anh mắc Covid-19 Đóng cửa đồi chè Ô Long ở Sa Pa vì bộ phận khách du lịch thiếu ý thức
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp