Dùng khăn bông lau mặt, tưởng không hại nhưng lại hại không tưởng

Hương Huyền Đăng lúc: Thứ tư, 31/03/2021 17:17 (GMT +7)
Dùng khăn bông lau mặt là thói quen của rất nhiều người, cứ ngỡ đây là thói quen vô hại những thực tế nó lại mang đến những tác hại không ngờ.
Hashtag #Chăm sóc da #Chăm sóc tóc và da #BEAUTORY #Chăm da họa mặt

Hầu hết chúng ta chúng ta đều có thói quen dùng khăn bông để lau khô mặt sau khi tắm hoặc sau khi rửa mặt. Tuy nhiên, đây là thói quen tiểm ẩn nhiều tác hại cho làn da.

Lão hóa sớm

Thói quen dùng khăn miết vào da mặt để lau khô các vết nước sẽ khiến da bị chà xát và kéo chùn lại, dẫn đến hình thành các nếp nhăn.
Thói quen dùng khăn miết vào da mặt để lau khô các vết nước sẽ khiến da bị chà xát và kéo chùn lại, dẫn đến hình thành các nếp nhăn.

Thường xuyên sử dụng khăn bông để lau mặt có thể là nguyên nhân dẫn đến lão hóa sớm. Thói quen dùng khăn miết vào da mặt để lau khô các vết nước sẽ khiến da bị chà xát và kéo chùng, dẫn đến hình thành các nếp nhăn, chảy xệ. Ngoài ra, khi khăn mặt đã qua nhiều lần giặt sẽ làm chất vải trở nên thô, cứng hơn nên khi lau sẽ tạo độ ma xát lớn vào da khiến da dễ tổn thương hơn và giảm độ đàn hồi.

Gây nổi mụn

Khăn bông sẽ là nơi trú ẩn lý tưởng của nhiều loại vi khuẩn nếu bạn không thường xuyên giặt giũ hay phơi ở nơi có đầy đủ ánh nắng.

Những chiếc khăn bông treo trong nhà tắm nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng thực tế đang chứa rất nhiều vi khuẩn.
Những chiếc khăn bông treo trong nhà tắm nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng thực tế đang chứa rất nhiều vi khuẩn.

Nếu bạn thường có thói quen treo khăn lau mặt trong nhà tắm hay lau mặt xong là treo ngay lên mà không giặt giũ và phơi nắng thì hãy bỏ ngay. Bởi vì, thói quen này rất có hại cho da. Những chiếc khăn nhìn có vẻ sạch sẽ đó thực tế chứa rất nhiều vi khuẩn hại da và chúng là nguyên nhân gây nên các nốt mụn xấu xí trên mặt của bạn.

Kích ứng da

Dùng khăn bông lau mặt cũng có thể gây kích ứng đối với những làn da nhạy cảm.
Dùng khăn bông lau mặt cũng có thể gây kích ứng đối với những làn da nhạy cảm.

Khăn bông sẽ không phải là lựa chọn lý tưởng cho những ai có làn da nhạy cảm. Những chiếc lông đáng ghét rơi ra từ khăn bông khi dính vào mặt có thể khiến da bị kích ứng, ngứa ngáy và nổi mẩn đỏ. Vì vậy, bạn nên hết sức cân nhắc việc dùng khăn bông để lau mặt.

Khiến da tiết nhiều dầu hơn

Thường xuyên sử dụng khăn bông lau mặt có thể dẫn đến tình trạng da bóng dầu, nhờn rít, giãn nở lỗ chân lông.
Thường xuyên sử dụng khăn bông lau mặt có thể dẫn đến tình trạng da bóng dầu, nhờn rít, giãn nở lỗ chân lông.

Thông thường khi dùng khăn bông để lau mặt, ta thường chà xát khăn vào da, khi đó da sẽ được làm khô triệt để. Tuy nhiên, việc này vô tình lấy đi lớp dầu tự nhiên giúp duy trì độ căng mịn của da. Khi đó, theo cơ chế sinh học, da sẽ tiết dầu nhiều hơn nữa để bù lại, dẫn đến tình trạng da bóng dầu, nhờn rít, giãn nở lỗ chân lông.

Chuyện gì xảy ra khi bạn vừa tắm vừa rửa mặt? 6 cách đơn giản chăm sóc da cấp tốc cho vẻ đẹp rạng rỡ 7 xu hướng chăm sóc da trong năm 2021
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp