Dùng khăn gì để lau bàn thờ? Có được dùng giấy ướt lau bàn thờ không?

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 26/01/2022 14:17 (GMT +7)
Dịp cuối năm, để thể hiện lòng thành kính với gia tiên, thần phật, bạn cần chuẩn bị những dụng cụ đặc biệt để lau dọn bàn thờ.

Theo quan niệm từ xa xưa, việc lau dọn bàn thờ là công việc vô cùng quan trọng, yêu cầu sự cẩn trọng cao và gia đình nào cũng cần hết sức chú ý để tránh điều đại kỵ. Trong đó, để cả gia đình không gặp vận hạn trong năm mới 2022, khi lau dọn ban thờ gia chủ cần chú ý việc lựa chọn khăn lau cũng như các vật dụng thiết yếu khác.

Dùng khăn gì để lau bàn thờ? Có được dùng giấy ướt lau bàn thờ không? - Ảnh 1

>>> Xem thêm: Nên dùng nước gì để lau ban thờ?

Trong quá trình dọn dẹp bàn thờ mọi người cần làm việc đầu tiên đó là bao sái bát hương và nên thực thiện theo trình tự từ trên cao xuống thấp. Lúc lau nên dùng khăn mềm sạch/mới như vậy vừa để tránh tượng bị xước (nếu có) hoặc bay màu sơn.

Khi lau dọn ban thờ, gia chủ cần chuẩn bị chổi, khăn lau bàn thờ chuyên dùng hoặc dùng khăn mới để lau dọn. Loại khăn lau bàn thờ tốt nhất là xin được khăn đỏ phủ tượng. Nếu không có, gia chủ có thể đặt mua loại khăn lau bàn thờ chuyên dụng được bán khá phổ biến trên thị trường.

Khăn ướt chỉ nên để vệ sinh các vật dụng khác trên mặt bàn thờ hoặc lau sơ lớp bụi ban đầu, sau đó vẫn nên dùng tấm khăn lau bàn thờ màu đỏ nhúng nước ấm ngũ vị để lau lại bàn thờ cũng như bát hương để giữ sự nghiêm trang, thanh tịnh.

Trước ngày lau dọn bàn thờ, cần phải kiêng ăn những món có mắm tôm, tỏi, thịt chó, thịt mèo, ba ba, rùa, rắn, khỉ, đồng thời kiêng uống rượu ngâm cao các con vật như hổ, rắn...

Để lau dọn bàn thờ, các gia đình nên dùng nước sạch đã đun sôi để nguội hoặc để làm sạch đồ cúng, lau dọn ban thờ gia chủ cần sử dụng những loại nước chuyên dùng như rượu tỏi, nước rượu pha gừng, nước ngũ vị chuyên dùng để lau dọn...

Dùng khăn gì để lau bàn thờ? Có được dùng giấy ướt lau bàn thờ không? - Ảnh 2

>>> Xem thêm: Loại hoa tuyệt đối không dâng lên ban thờ để thắp hương

Lưu ý: Điều đại kỵ khi lau dọn không gian thờ cúng là để ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào bàn thờ, cũng như các bát hương. Thay vào đó chuyên gia khuyến cáo, để lấy sáng bạn có thể bật đèn điện thay vì mở toang cửa phòng thờ hay mở toang cửa sổ vì như vậy sẽ làm tổn hại năng lượng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia phong thủy cũng khuyến cáo vào dịp cuối năm khi lau dọn bàn thờ Thần Tài, tuyệt đối không dùng khăn ướt để lau mặt tượng.

Nên đặt 3 ly hay 5 ly nước trên ban thờ mới đúng? Đặt vật "chiêu tài dụ lộc" này lên bàn thờ dịp cuối năm, gia chủ sẽ giàu sang bất ngờ trong năm mới Khi lau dọn bàn thờ đừng làm 'lung lay' 1 vật kẻo tán lộc, kém may mắn cả năm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp