Loại hoa tuyệt đối không dâng lên ban thờ để thắp hương

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 25/01/2022 19:01 (GMT +7)
Dâng hoa khi cúng là một nét đẹp văn hóa, mang ý nghĩa dâng lên các ngài những điều thiện lành và tốt đẹp. Nhưng không phải loại hoa nào cũng có thể thắp hương.

Cha ông ta quan niệm rằng, hoa tươi là biểu tượng của sự tinh khiết, thanh mát, thể hiện sự thành kính cũng như những điều thiện và tốt lành để dâng lên gia tiên, thần phật. Do đó, trong những lễ vật dùng để cúng thì hoa tươi là một phần không thể thiếu trong mỗi gia đình. 

Theo truyền thống trên bàn thờ của nhiều gia đình dịp Rằm, mồng 1 hoặc lễ Tết sẽ để một bình hoa mang ý nghĩa dâng cúng những điều tốt lành lên cho gia tiên. Nhưng theo các chuyên gia phong thủy, không phải loại hoa nào cũng có thể bày lên bàn thờ.

Hoa ly tuyệt đối không được đặt trên bàn thờ cúng gia tiên bởi người ta quan niệm hoa ly có ý nghĩa chia ly. 
Hoa ly tuyệt đối không được đặt trên bàn thờ cúng gia tiên bởi người ta quan niệm hoa ly có ý nghĩa chia ly. 

>>> Xem thêm: Sai lầm khi luộc gà khiến ai nhìn cũng không muốn ăn

1. Hoa ly

Hoa ly có mùi thơm quyến rũ, là loài hoa khá rực rỡ và được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên theo phong thủy, loại hoa này tuyệt đối không được đặt trên bàn thờ cúng gia tiên, vì người ta quan niệm rằng hoa ly mang ý nghĩa là chia ly. 

2. Hoa cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ mang màu sắc rực rỡ, đẹp mắt và đại diện sự thịnh vượng. Thế nhưng, trong phong thủy sẽ không dùng cúc vạn thọ để đặt trên bàn thờ gia tiên vì như vậy gia chủ có thể gặp vận xui. Tuy nhiên đây lại là loài hoa cúng Phật được ưa chuộng ở một số quốc gia Phật giáo.

Loại hoa tuyệt đối không dâng lên ban thờ để thắp hương - Ảnh 2

3. Hoa giả

Theo nhiều quan niệm, việc dùng hoa giả để thờ cúng trên bàn thờ là điều không nên. Nguyên nhân là do ban thờ là nơi linh thiêng, do đó khi thắp hương để thể hiện lòng thành kính của con cháu với tổ tiên thì việc dâng hoa giả sẽ bị cho là không thành tâm. 

4. Hoa phong lan

Phong lan là loài hoa vô cùng đẹp mà đắt với nhiều màu sắc rực rỡ. Loại hoa này có thể dùng cắm bàn thờ dịp Tết nhưng tuyệt đối không được dâng lên ban thờ Phật. Nguyên nhân là do nhiều người quan niệm rằng chữ phong trong phong lan có ý nghĩa gần với chữ phong của phong tình, phóng túng do đó kỵ dùng hoa này để trên bàn thờ Phật.

Loại hoa tuyệt đối không dâng lên ban thờ để thắp hương - Ảnh 3

Ý nghĩa của việc cúng hoa

Để thể hiện sự coi trọng cuộc sống tâm linh, coi trọng cội nguồn, từ xa xưa tục thờ cúng tổ tiên của người Việt đã có. Dù cúng mặn hay cúng chay, trên ban thờ ngày Rằm, ngày mùng Một, ngày giỗ chạp, lễ Tết... đều không thể thiếu một bình hoa tươi. Vì hành động dâng hoa cúng có ý nghĩa dâng lên gia tiên, thần phật những điều thiện, điều tốt lành. Còn đối với các tăng ni, Phật tử thì dâng hoa là đại diện cho việc tu nhân và khi thấy hoa là nhớ đến việc tu nhân thiện để tương lai nhận được những điều thiện lành.

Nên đặt 3 ly hay 5 ly nước trên ban thờ mới đúng? Đặt vật "chiêu tài dụ lộc" này lên bàn thờ dịp cuối năm, gia chủ sẽ giàu sang bất ngờ trong năm mới Khi lau dọn bàn thờ đừng làm 'lung lay' 1 vật kẻo tán lộc, kém may mắn cả năm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp