Đường tình của hai ca sĩ tên Trường đình đám thập niên 2000: Hớp hồn trái tim vạn thiếu nữ nhưng ko giữ được người phụ nữ bên cạnh mình

Alex Đăng lúc: Chủ nhật, 18/07/2021 11:40 (GMT +7)
Thông tin Đan Trường và vợ ly hôn đang xôn xao làng giải trí. Như vậy, cả hai nam danh ca tên Trường đình đám thập niên 2000 đều có đường tình duyên trắc trở.

Lam Trường và Đan Trường là những thần tượng âm nhạc có sức ảnh hưởng rất lớn đối với nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X qua loạt bản hit nổi tiếng, ghi dấu ấn sâu đậm và phủ sóng rộng khắp trên cả nước. Có không ít ca sĩ, nghệ sĩ hiện tại coi hai tiền bối trong nghề là thần tượng, những tác phẩm của cả Đan Trường và Lam Trường có sức sống mãnh liệt và vẫn còn giữ vị trí nhất định trong làng nhạc Việt hiện tại.

Hai nam ca sĩ đình đám một thời của làng nhạc Việt. 
Hai nam ca sĩ đình đám một thời của làng nhạc Việt. 

Thành công trong sự nghiệp và danh tiếng cá nhân là thế, nhưng với việc Đan Trường công bố chuyện ly hôn vợ sau gần 10 năm chung sống mới đây đã khiến nhiều người  hâm mộ tiếc nuối và ngẫm ra rằng, cả hai ca sĩ tên Trường đều có đường tình duyên ít nhiều lận đận.

Đan Trường - "hoàng tử Vpop" trong mộng của hàng vạn thiếu nữ, kết hôn muộn nhưng kết thúc trong tiếc nuối

Nam ca sĩ sinh năm 1976 đã làm say đắm rất nhiều khán giả trong suốt thời gian cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000 với hàng loạt hit "bất tử", bắt đầu bằng chuỗi nhạc hoa lời Việt như Kiếp Ve Sầu, Mưa Trên Cuộc Tình,.... cho tới các tình khúc trẻ như Tình Khúc Vàng, Đi Về Nơi Xa...Ngoài giọng ca truyền cảm, anh còn gây ấn tượng mạnh nhờ vẻ ngoài đẹp trai long lanh, kiểu tóc hai mái "huyền thoại' của anh cũng là hình mẫu cho không biết bao nhiêu thế hệ trẻ học theo thưởu ấy.

Hình ảnh huyền thoại một thời. 
Hình ảnh huyền thoại một thời. 

Đan Trường là nam ca sĩ khá kiệm lời và ít khi tiết lộ chuyện  cá nhân, song anh cũng từng thừa nhận mình là người yêu nhiều và khi yêu là luôn "cháy", thậm chí là rất "lụy tình". Theo như lời ca sĩ tâm sự thì anh từng có 5 mối tình trước khi kết hôn với nữ doanh  nhân Thủy Tiên.

Mối tình đầu của Đan Trường là từ năm 16 tuổi song tình yêu "gà bông" đầu đời cũng chỉ còn là dư vị đẹp trong lòng nam ca sĩ, tới khi anh theo học nghề cơ khí của gia đình thì anh từng yêu say đắm một cô gái trong 2 năm, nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương. Chuyện tình cảm nổi tiếng nhất của Đan Trường có lẽ là từ khi anh bắt đầu theo con đường ca hát và thường xuyên hát đôi cùng đàn chị là ca sĩ Cẩm Ly, chính nam ca sĩ cũng từng thừa nhận là mình đã "rung rinh" trước sự dịu dàng của Cẩm Ly, song đáng tiếc là cả hai có duyên không phận nên chuyện tình này cũng chỉ dừng ở mức những người bạn thân thiết.

Đan Trường từng thú nhận 'rung rinh' trước đàn chị Cẩm Ly. 
Đan Trường từng thú nhận "rung rinh" trước đàn chị Cẩm Ly. 

Nam ca sĩ sau đó từng yêu một người phụ nữ Việt Kiều Đức tên Thu tới 6 năm, song cuối cùng chuyện tình cảm này cũng trôi qua trong lặng lẽ. Tới năm 2005,  Đan Trường quen Thủy Tiên khi anh là người mẫu đại diện cho 1 hệ thống kinh doanh của nữ doanh nhân. Năm 2011, Thủy Tiên gặp lại ca sĩ với tư cách đối tác của công ty ông bầu Hoàng Tuấn, cùng tổ chức chuỗi sự kiện Idol Music Event và từ đó, cả hai dần cảm mến và yêu nhau bất chấp khoảng cách địa lý.

Đan Trường và Thủy Tiên. 
Đan Trường và Thủy Tiên. 

Tới năm 2013, chuyện tình của cả hai đơm hoa kết trái bằng một đám cưới đẹp như mơ năm 2013. Đan Trường luôn lên tiếng bảo vệ vợ mình trước những tin đồn ác ý và khẳng định tình yêu của mình với bà xã. Năm 2018, cả hai đón chào cậu con trai đầu lòng là bé Thiên Từ, suốt trong thời gian từ khi bé ra đời tới năm 2020. Đan Trường vẫn thường xuyên khoe hình ảnh hạnh phục bên vợ con và tích cực về Mỹ thăm gia đình khi có dịp (Vợ con Đan Trường sống tại Mỹ còn nam ca sĩ tiếp tục hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam).

Hình ảnh hạnh phúc của Đan Trường bên vợ con. 
Hình ảnh hạnh phúc của Đan Trường bên vợ con. 

Những tưởng gia đình hạnh phúc của cả hai sẽ bền vừng mãi mãi thì bất ngờ vào ngày 18/7. Doanh nhân Thủy Tiên đã đăng tải thông tin trên FB cá nhân về việc cô và Đan Trường quyết định ly hôn. Ít giờ sau, nam ca sĩ cũng lên tiếng xác nhận thông tin này là sự thật. Như vậy, cuộc hôn nhân kéo dài gần 1 thập kỷ của Đan Trường đã đi đến hồi kết, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng công chúng và những người yêu quý nam ca sĩ.

Lam Trường - "Anh Hai" từng đổ vỡ một lần và cuộc hôn nhân hạnh phúc bên vợ trẻ

Lam Trường (1974) cũng là một cái tên đình đám không kém Đan Trường trong làng nhạc Việt thưởu hoàng kim. Về chuyện tình duyên, giọng ca của Katy Katy từng thú nhận anh biết yêu từ năm 18 tuổi. Mối tình đầu của anh là một nữ ca sĩ đồng nghiệp người Việt gốc Hoa từng đi hát cùng anh những năm đầu sự nghiệp. Cả hai yêu nhau được 2 năm, khi bạn gái muốn kết hôn ở tuổi 20, nam ca sĩ chưa sẵn sàng nên cả hai quyết định chia tay.

Khi ấy, Đan Trường thì thường xuyên bị ghép với Cẩm Ly còn Lam Trường lại hay được ghép cặp với Minh Tuyết. Cả hai cũng có nhiều màn tương tác ngọt ngào từ những bản song ca trên sân khấu là dấy lên tin đồn tình cảm. Sau này nam ca sĩ khẳng định, hai người chỉ là bạn bè.

Từng có tin đồn Lam Trường có quan hệ tình cảm với Minh Tuyết. 
Từng có tin đồn Lam Trường có quan hệ tình cảm với Minh Tuyết. 

Lam Trường gặp và yêu người vợ đầu - Ngô Ý An thông qua sự mai mối của anh trai. Vợ cũ của Lam Trường không hoạt động trong ngành giải trí, cặp đôi kết hôn vào năm 2004, khi nam ca sĩ đang ở đỉnh cao sự nghiệp khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. Cho đến năm 2011 thì Lam Trường chính thức mình và Ý An đã ly hôn, cho dù cả hai đã có với nhau một người con trai tên Kiến Văn. Sau khi li hôn, cả Lam Trường và Ý An vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Lam Trường bên vợ cũ Ý An và con trai Kiến Văn. 
Lam Trường bên vợ cũ Ý An và con trai Kiến Văn. 

Năm 2010, rộ lên tin đồn người mẫu, biên tập viên Tuyết Ngọc chính là người thứ 3 xen vào khiến hôn nhân của Lam Trường và Ý An tan vỡ. Cả hai sau khi Lam Trường ly hôn cũng có nhiều khoảnh khắc thân thiết cạnh nhau, càng làm tin đồn tình cảm thêm được khẳng định. Song cuối cùng chuyện tình này cũng kết thúc nhanh chóng.

Chuyện tình cảm đồn đoán một thời của Lam Trường và Tuyết Ngọc. 
Chuyện tình cảm đồn đoán một thời của Lam Trường và Tuyết Ngọc. 

Đến năm 2014, Lam Trường bất ngờ thông báo sẽ kết hôn lần 2. Vợ của anh lần này tên Yến Phương, kém anh 17 tuổi và là một fan hâm mộ của anh Hai. Cuộc hôn nhân thứ 2 của nam ca sĩ rất hạnh phúc và đơm hoa kết trái với sự ra đời của bé gái có tên gọi thân mật là Bì. Hiện tại, nam ca sĩ 47 tuổi đang viên mãn với vợ đẹp con xinh, cả nhà anh đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

Lam Trường lên xe hoa lần hai với bà xã kém 17 tuổi.
Lam Trường lên xe hoa lần hai với bà xã kém 17 tuổi.
Gia đình hạnh phúc của Lam Trường hiện tại.
Gia đình hạnh phúc của Lam Trường hiện tại.

 

Lý do Đan Trường không đeo nhẫn cưới sau khi kết hôn với Thuỷ Tiên Con trai Đan Trường được Thủy Tiên nuôi dạy như một rich kid thứ thiệt tại Mỹ Vợ Đan trường là ai: 30 tuổi là triệu phú, bỏ ra 40 ngàn đô để "mua chồng"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp