Facebook, Twitter và YouTube có thể bị cấm cửa ở Nga

ThanhPham Đăng lúc: Thứ hai, 28/12/2020 13:54 (GMT +7)
Chính phủ Nga đang đưa hàng loạt ông lớn công nghệ của Mỹ gồm YouTube, Twitter và Facebook vào tầm ngắm.

Theo giới truyền thông đưa tin, chính phủ Nga đang “nghiêm túc xem xét” việc cấm các nền tảng mạng xã hội nói trên hoạt động trong nước để đảm bảo an toàn cho người dùng, nhưng không ít chuyên gia đều nhận định rằng, đây đơn giản là động thái trả đũa các công ty có trụ sở tại Mỹ. 

Facebook, Twitter và YouTube gặp nhiều rắc rối về bảo mật trong những năm vừa qua.
Facebook, Twitter và YouTube gặp nhiều rắc rối về bảo mật trong những năm vừa qua.

Quốc hội Nga đã soạn thảo luật cấp quyền cho các nhà quản lý được phép chặn các nền tảng truyền thông xã hội này nếu bị kết tội kiểm duyệt nội dung của người dân Nga (theo Financial Express )

Hiện tại, dự luật trên đã được hạ viện Nga thông qua, mở đường cho kế hoạch toàn diện hạn chế “một số công ty” công nghệ, chủ yếu đến từ Mỹ. Mặc dù chính phủ Nga khẳng định rằng, họ không nhắm đích danh hay có mục đích tấn công vào bất kỳ một công ty nào cụ thể. Nhưng viễn cảnh dự luật trên được chính thức phế duyệt là “hoàn toàn khả thi”

Những vấn đề về rắc rối bảo mật người dùng hoặc những cáo buộc sử dụng trái phép thông tin cá nhân những năm gần đây luôn “nóng hơn bao giờ hết”. Ngay tại Mỹ, các công ty như Google, Facebook hay Twitter cũng không tránh khỏi các vụ kiện tụng hay các phiên điều trần với chính phủ. Các quốc gia trên thế giới cũng ngày càng thắt chặt việc kiểm soát với các hoạt động trực tuyến, vụ việc điển hình là thời gian qua, tại Ireland  thì mạng xã hội Twitter đã bị Ủy ban bảo vệ dữ liệu (DPC) phạt số tiền 547.000 USD vì lỗi bảo mật thông tin.

Nga là một trong những nước quyết liệt nhất về kiểm soát nguy cơ an ninh trực tuyến.
Nga là một trong những nước quyết liệt nhất về kiểm soát nguy cơ an ninh trực tuyến.

Nga là một trong những nước quyết liệt nhất về vấn đề này. Chính phủ Nga chủ trương “mạnh tay” bổ sung các điều luật nhằm đối phó với chủ nghĩa cực đoan trực tuyến đang có xu hướng gia tăng tại nước này. Hạ viện Nga cũng đưa ra tuyên bố, không chỉ các nền tảng trực tuyến lớn nhất như Twitter, Facebook hay Youtube mà ngay các trang web khác nếu bị đánh giá là “không an toàn” cũng  sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng.

Bị công an xử lý vì bôi nhọ nữ giáo viên trên mạng xã hội Trào lưu "like-inbox-comment" xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội nghĩa là gì Facebook bị Hàn Quốc phạt hơn 6 triệu USD vì tự ý chia sẻ thông tin người dùng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp