Fanpage Hoa hậu Việt Nam bị "bắt thóp" đăng tin sai sự thật

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ năm, 23/09/2021 11:35 (GMT +7)
Nhiều lần, Fanpage chính chủ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam bị phát hiện đưa thông tin về các người đẹp không đúng.
Hashtag #Hoa hậu Việt Nam #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, trang Fanpage Hoa hậu Việt Nam đã chia sẻ một bài đăng thu hút sự chú ý của cư dân mạng về Á hậu Hoàng My. Điều đáng nói là nhiều người đã phát hiện trang này đưa tin sai.

Cụ thể, trang Fanpage đã chia sẻ bài viết có tiêu đề: "Á hậu duy nhất chinh chiến cả Miss World và Miss Universe giờ thế nào?". Kèm theo đó là hình ảnh của Á hậu Việt Nam 2010 Vũ Hoàng My. "Bạn còn nhớ nàng Á hậu xinh đẹp, đa tài, năng động đã đại diện Việt Nam ở 2 đấu trường lớn là Miss World và Miss Universe chứ?".

Fanpage Hoa hậu Việt Nam bị 'bắt thóp' đăng tin sai sự thật - Ảnh 1
Á hậu Hoàng My tại Miss Universe 2011 (trái) và Miss World 2012 (phải).
Á hậu Hoàng My tại Miss Universe 2011 (trái) và Miss World 2012 (phải).

Trong phần bình luận, netizen đã chỉ ra lỗi sai của bài đăng này. Lý do là Á hậu Hoàng My không phải Á hậu duy nhất đi thi cả hai cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới. Một người đẹp khác cũng có vinh dự này là Nguyễn Thị Loan - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2010, Á hậu 2 Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2013. Chính vì vậy mà việc bài viết trên dùng từ "Á hậu duy nhất" trong trường hợp của Hoàng My là không đúng.

Nguyễn Thị Loan tại Miss World 2014 (trái) và Miss Universe 2017 (phải).
Nguyễn Thị Loan tại Miss World 2014 (trái) và Miss Universe 2017 (phải).

"Làm ơn đừng đăng tin sai sự thật nữa".

"Nếu nói 'Á hậu Việt Nam' thì đúng. Nhưng tính chung Á hậu thì còn Nguyễn Thị Loan thi Miss World, Miss Grand International và Miss Universe nhé admin".

"Loan Nguyễn say hi"..., cư dân mạng thi nhau nhắc nhở.

Hoàng My là người đẹp đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau khi đạt danh hiệu này, cô đã đại diện nhan sắc Việt chinh chiến tại Miss Universe 2011, nhưng không lọt top. Đến năm 2012, Hoàng My lại một lần nữa đại diện Việt Nam tại Miss World, lần này cô cũng không đi được sâu.

Fanpage Hoa hậu Việt Nam bị 'bắt thóp' đăng tin sai sự thật - Ảnh 4

>>Xem thêm: Trưởng BTC 'Hoa hậu Việt Nam' bất ngờ cấm Phương Anh lấy chồng ngay sau khi Miss International bị hoãn.

Bên cạnh Á hậu Hoàng My, Á hậu Nguyễn Thị Loan cũng từng là người đẹp đại diện Việt Nam tại 2 đấu trường Miss World (2014) và Miss Universe (2017). Theo đó, Nguyễn Thị Loan từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau đó, đến năm 2013, người đẹp gốc Thái Bình đã đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam. Một năm sau dó, Nguyễn Thị Loan đại diện Việt Nam tại Miss World và lọt top 25. Đến năm 2017, cô lại tiếp tục được cử tham gia Miss Universe, nhưng không thể tiến sâu.

Fanpage Hoa hậu Việt Nam bị 'bắt thóp' đăng tin sai sự thật - Ảnh 5
Fanpage Hoa hậu Việt Nam bị 'bắt thóp' đăng tin sai sự thật - Ảnh 6

Điều đáng nói là trước đó, Fanpage Hoa hậu Việt Nam cũng đã từng đưa tin sai về một người đẹp khác. Theo đó, trong bài viết tổng hợp hình ảnh Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam trong 3 mùa gần nhất, Fanpage gặp lỗi sai ngớ ngẩn khi đưa tin Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016 Thùy Dung, nhưng lại để ảnh của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016 Ngô Thanh Thanh Tú.

Cẩm Đan khoe nhan sắc thời được khen xinh nhất Hoa hậu Việt Nam 2020 Trưởng BTC "Hoa hậu Việt Nam" bất ngờ cấm Phương Anh lấy chồng ngay sau khi Miss International bị hoãn Thúy Ngân khoe ảnh trong quá khứ, chứng minh nhan sắc xứng danh thí sinh Hoa hậu Việt Nam
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp