Đặng Lê Nguyên Vũ thắng tuyệt đối trận tháng đầu tiên Olympia năm thứ 22

Kelly Tran Đăng lúc: Chủ nhật, 17/10/2021 22:45 (GMT +7)
Nam sinh Đặng Lê Nguyên Vũ đã thắng tuyệt đối trong trận thi tháng đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.
Hashtag #TV show #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Trận thi tháng 1 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đã lên sóng vào chiều 17/10. 4 thí sinh tranh tài trong vòng đấu này là: Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình), Trần Vũ Duy Thái (THPT Tống Văn Trân, Nam Định), Nguyễn Nhật Linh (THPT Thạch Thất, Hà Nội) và Nguyễn Khánh Tùng (THPT Thái Phiên, Hải Phòng).

Trong phần thi Khởi động, hai thí sinh nhận được điểm 10 đầu tiên sau lượt thi 30 giây là Nguyên Vũ và Duy Thái. Tuy nhiên, khi sang lượt thi 60 giây, kế đến là 90 giây, thì cả 4 thí sinh đều nhận được cộng những điểm 10 vào bảng thành tích của mình. Theo đó, Nguyên Vũ dẫn đầu 70 điểm, Khánh Tùng và Duy Thái cùng được 30 điểm, Nhật Linh 20 điểm.

Đặng Lê Nguyên Vũ thắng tuyệt đối trận tháng đầu tiên Olympia năm thứ 22 - Ảnh 1

>>Xem thêm: Cuộc sống hiện tại của MC gắn bó lâu nhất với Đường Lên Đỉnh Olympia

Kế đến là phần thi Vượt chướng ngại vật nam sinh Nguyên Vũ đã xuất sắc giành được 150 điểm. Ba thí sinh còn lại không có cơ hội cải thiện điểm số, vẫn giữ nguyên số điểm sau phần thi khởi động.

Đặng Lê Nguyên Vũ thắng tuyệt đối trận tháng đầu tiên Olympia năm thứ 22 - Ảnh 2

Đến phần thi Tăng tốc, Nguyên Vũ lại tiếp tục thể hiện sự nhanh nhay, vốn kiến thức sâu rộng của mình để củng cố vị trí dẫn đầu. Trong phần thi này, Nhật Linh đã có sự vươn lên mạnh mẽ. Cụ thể, Nguyên Vũ có 230 điểm, Nhật Linh 120 điểm, Duy Thái 50 điểm và Khánh Tùng 40 điểm.

Ở phần thi Về đích, Nguyên Vũ là thí sinh thi đầu tiên, nam sinh chọn hai câu 20 điểm, tuy nhiên chỉ trả lời được câu đầu tiên, hoàn thành phần thi với 250 điểm. 

Đặng Lê Nguyên Vũ thắng tuyệt đối trận tháng đầu tiên Olympia năm thứ 22 - Ảnh 3

Kết quả chung cuộc, Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) đã giành được vòng nguyệt quế với tổng số điểm là 250, lọt vào vòng thi quý I. Nguyễn Nhật Linh (THPT Thạch Thất, Hà Nội) về nhì với 140 điểm. Cùng về vị trí thứ ba là Trần Vũ Duy Thái (THPT Tống Văn Trân, Nam Định) 110 điểm và Nguyễn Khánh Tùng (THPT Thái Phiến, Hải Phòng) 60 điểm.

Ngoài số điểm bỏ ra 3 thí sinh cùng chơi, nam sinh thái bình còn gây chú ý nhờ cái tên đặc biệt giống 100% với ông chủ cà phê Trung Nguyên.

Cuộc sống hiện tại của MC gắn bó lâu nhất với Đường Lên Đỉnh Olympia Ít ai biết "cha đẻ" ứng dụng Bluezone là nam sinh thất bại trong Đường Lên Đỉnh Olympia 12 năm trước Đường Lên Đỉnh Olympia hé lộ bí mật đằng sau tờ giấy Khánh Vy cầm trên tay
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp