Giám đốc Hacinco "lật kèo": Tôi khai báo đầy đủ 2 lần từ cổng bệnh viện, sao họ nói tôi không khai gì?

Alex Đăng lúc: Thứ năm, 13/05/2021 15:23 (GMT +7)
Vụ việc bị tố khai báo không thành khẩn gây hậu quả lây lan dịch bệnh ra cộng đồng của giám đốc Hacinco đang có những tình tiết bất ngờ mới.

Như đã đưa tin, đồng loạt theo lời của ông Tạ Quang Mậu, Giám đốc Phòng khám ĐKQT Thu Cúc và ông Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô khẳng định rằng, hai vợ chồng ông N.V.T. đã khai báo gian dối về lịch trình di chuyển, thậm chí là không khai báo thông tin dịch tễ khi vào cửa bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô đã làm dư luận bức xúc rất nhiều.

Hệ quả là ngày 13/5, Phòng khám Quốc tế  Đa khoa Thu Cúc đã bị tạm đình chỉ hoạt động để tiến hành điều tra về vụ việc và trách nhiệm liên quan trong việc để lọt và không thực hiện đầy đủ các bài test, kiểm tra đối với trường hợp nghi nhiễm Covid-19, cụ thể ở đây là vợ chồng ông T. khi đến khám tại cơ sở BV Đa khoa Thu Cúc Trần Duy Hưng (ngày 9/5).

Phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc đã bị tạm đình chỉ hoạt động.
Phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc đã bị tạm đình chỉ hoạt động.

Ngoài ra, khoa cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô cũng phải phong tỏa khoa cấp cứu và tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực này sau khi phát hiện hai vợ chồng ông T. dương tình với virus SARS-coV-2. 

Về phần ông N.V.T. thì ông đã bị tạm đình chỉ chức vụ trong Đảng ủy và chức vụ giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 (thuộc Handico) và bị xem xét kỷ luật theo quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bí thư, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc vi phạm phòng chống dịch COVID-19.

Thế nhưng, trong một diễn biến khác thì khi trao đổi với phóng viên một đơn vị báo chí qua zalo, ông N.V.T. (Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội - Hacinco thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội, là bệnh nhân 3634 mắc Covid-19, ở quận Thanh Xuân) đã phủ nhận việc vợ chồng không khai báo y tế.

Bệnh viện Hữu Nghị đã phải phong tỏa khoa khám bệnh.
Bệnh viện Hữu Nghị đã phải phong tỏa khoa khám bệnh.

Theo ông T., thì khi đến khám ở Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, vợ chồng ông đã thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế ngay từ cổng vào, ông T. cho hay: "Tôi đã khai báo hai lần từ cổng vào đến khoa xét nghiệm".

"Mọi người đến phòng bảo vệ bảo họ check cam là biết ngay. Mọi người nghĩ vợ chồng tôi không khai thì họ có cho vào không? Hiện phía bệnh viện đang cầm hết các tờ khai đó", ông T. "phản pháo" lại lời tố của bệnh viện.

Chưa biết ai đúng ai sai, việc khai báo của ông T. ở mức độ từ ngoài cửa hay vào trong viện sẽ cần phải xác minh lại, song đến cuối cùng thì thông tin về những ca nghi nhiễm, những F1, F2 của cặp vợ chồng này đã được xác định hết chưa và sẽ có tiếp tục bao nhiêu ca bệnh được xác định nữa, đó mới là điều dư luận quan tâm lúc này.

Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp