Giới nhà giàu chi tiền thuê máy bay riêng đến Mỹ để được tiêm vaccine Covid-19

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 12/01/2021 14:50 (GMT +7)
Giới nhà giàu của Canada sẵn sàng chi mạnh tay thuê máy bay phản lực bay đến bang Florida (Mỹ) để được tiêm vaccine Covid-19.

Do chính phủ Canada triển khai vaccine Covid-19 khá chậm so với nhiều nước trên thế giới dẫn đến việc những “chim tuyết” giàu có của Canada (cụm từ để chỉ những người sống bán thời gian ở những vùng có khí hậu ấm áp hơn vì không thích cái lạnh của mùa đông Canada) đã quyết định bay đến bang Florida (Mỹ) để được tiêm vaccine Covid-19. Trong số đó, không ít người giàu đã chi mạnh tay thuê máy bay phản lực tư nhân để di chuyển. 

Lý do là bởi tại bang Floria, bất kỳ ai trên 65 tuổi dù không mang quốc tịch Mỹ, đều được tiêm chủng miễn phí. Cũng vì thế, nhu cầu vaccine Covid-19 ở bang Florida cao đến mức khó có thể đảm bảo đủ liều cho mọi người. 

Nhiều người giàu có của Canada đã bay đến bang Florida (Mỹ) để được tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Depatures.
Nhiều người giàu có của Canada đã bay đến bang Florida (Mỹ) để được tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Depatures.

Ông Jeff Lerner, 65 tuổi đến từ Ontario (Canada), đã chọn thuê một chuyên cơ riêng với giá khoảng chục ngàn USD để đến Mỹ cùng vợ để tiêm vaccine thay vi thuê ghế lẻ với giá 2.500-4.000 USD/ghế. Ông cho biết, vợ chồng ông luôn coi trọng sức khỏe, do đó thay vì chờ đợi mòn mỏi ở Canada, gia đình ông đã chủ động bay đến bang Florida để tiêm phòng.

Được biết chính phủ Canada chưa có kế hoạch cụ thể về việc tiêm vaccine cho người dân, ngay cả với nhóm người cao tuổi và lao động thiết yếu. Đồng thời các chuyên gia nước này vẫn đang cố gắng tìm cách bảo quản vaccine, đặc biệt là đối với vaccine Pfizer - phải được bảo quản ở nhiệt độ -70 độ C.

Trước tình trạng giới nhà giàu chi tiền đến Mỹ để được tiêm vaccine Covid-19, thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nhiều lần kêu gọi người dân ở yên tại địa phương. Vì ông cho rằng, mọi người sẽ an toàn hơn khi ở nhà.

Một quán ăn tại Canada hồi tháng 6/2020. Ảnh: Reuters.
Một quán ăn tại Canada hồi tháng 6/2020. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Trudeau cũng cho biết, chính phủ sẽ không đề ra kế hoạch hỗ trợ họ hồi hương nếu những người ra nước ngoài tiêm vaccine bị kẹt lại ở nước ngoài trong năm nay. Đồng thời những người mang dịch bệnh từ nước ngoài trở về Canada sẽ không được chính phủ trợ cấp tài chính.

Evan Rachkovsky - người phát ngôn của nhóm vận động Hiệp hội Chim tuyết Canada khẳng định không có bằng chứng cho thấy sự gia tăng quá lớn về số lượng người Canada đi du lịch xuống phía nam để tiêm vaccine Covid-19. Hơn nữa Rachkovsky nói rằng, những người Canada tiêm chủng ở nước ngoài về vẫn phải cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh.

Sức khỏe bệnh nhân 1465 đã ổn định, phổi khỏe hơn, có thể cai máy thở Trung Quốc không cấp visa cho nhóm chuyên gia WHO điều tra nguồn gốc nCoV BN1440 dương tính với Covid-19 sau 8 lần xét nghiệm nhưng không triệu chứng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp