Hà Nội: Bé trai 10 tuổi bị khó thở, bất tỉnh sau khi ăn hamburger

Hồng Ngọc Đăng lúc: Chủ nhật, 06/12/2020 13:05 (GMT +7)
Sau khi ăn hết chiếc bánh hamburger, bé trai 10 tuổi bỗng nhiên nổi phát ban khắp người, khó thở rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái sốc phản vệ và bất tỉnh.
Hashtag #Dị ứng #NEWS #Nóng trên MXH

Ngày 4/12 tại hội thảo Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, Tiến sĩ Lê Quỳnh Chi, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cho biết, bệnh nhi là bé trai 10 tuổi (ở Hà Nội), nhập viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch do sốc phản vệ sau khi ăn một chiếc hamburger.

Theo thông tin từ gia đình, cậu bé bị dị ứng bột mì từ nhỏ nhưng gia đình chủ quan không cho đi khám. Gia đình hy vọng con có thể quen dần và tập cho bé ăn từng chút bột mì một. Bé đã từng có lần ăn được nửa ổ bánh mì và không có biểu hiện gì bất thường nên gia đình nghĩ bé đã hết dị ứng.

Sau khi ăn hết chiếc hamburger, bé trai 10 tuổi đã bị sốc phản vệ do dị ứng bột mì.
Sau khi ăn hết chiếc hamburger, bé trai 10 tuổi đã bị sốc phản vệ do dị ứng bột mì.

Tuy nhiên, lần này khi bé ăn hết một chiếc hamburger thì cơ thể phát ban, khó thở rồi sau đó bất tỉnh. Gia đình ngay lập tức chuyển bé đến bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nội) cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cấp cứu bằng phác đồ sốc phản vệ. Do may mắn đến bệnh viện kịp thời nên bé đã qua khỏi, sau 1 tuần được xuất viện và không phải lọc máu.

Tiến sĩ Lê Quỳnh Chi cho biết thêm, đặc điểm dị ứng lâm sáng thức ăn rất đa dạng. Trong đó, 88,4% trẻ có biểu nhẹ ở ngoài da, niêm mạc 88,4%, tiêu hóa 88,4%, hô hấp 44,2% và 15,1% trẻ bị dị ứng toàn thân, nặng nhất là sốc phản vệ.

Nếu không được cấp cứu kịp thời, trẻ có thể tử vong trong vòng vài phút.
Nếu không được cấp cứu kịp thời, trẻ có thể tử vong trong vòng vài phút.

Sốc phản vệ là phản ứng dị ứng nghiêm trọng nhất, nếu không được cấp cứu kịp thời trẻ có thể tử vong trong vài phút. Dị ứng thức ăn thường xảy ra trên cơ địa mẫn cảm, có tính di truyền. Do đó, tiến sĩ Chi cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh khi phát hiện con có dấu hiệu dị ứng hãy đến khám tại các khoa dị ứng để được tư vấn, điều trị. Điều này giúp trẻ giảm dị ứng, không cần kiêng khem quá mức.

Theo tiến sĩ Chi, cha mẹ cần dự phòng ít nhất 1 - 2 bút tiêm Adrenaline trong nhà hoặc để trẻ mang theo khi đi học, đi chơi xa nhà. Khi trẻ bị sốc phản vệ, cần tiêm ngay 1 - 2 mũi Aderaline rồi nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu, tránh nguy cơ tử vong.

Cậu bé có khuôn mặt giống Jack Ma như đúc nổi tiếng 5 năm trước giờ ra sao? Người đàn ông tỉnh bơ dù bị "thần chết" bám theo cả trăm mét Nghi án nam tài tử Hyun Bin và Son Ye Jin bị bắt gặp đang hẹn hò
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp