Hà Nội: Cứu thai phụ vỡ tử cung, vỡ thai, hơn 3 lít máu tràn ổ bụng

Thanh Le Đăng lúc: Thứ bảy, 10/10/2020 22:26 (GMT +7)
Bệnh nhân mang thai lần 4 ở tuần thai thứ 18, nhập viện trong tình trạng bụng chướng, nhiều dịch, mạch nhanh nhỏ khó bắt.

Bệnh nhân Trần Thị B., sinh năm 1985 tại Đông Anh, Hà Nội, đang mang thai 4 tháng rưỡi, được người nhà đưa vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đông Anh vào lúc 8 giờ ngày 2/10 trong tình trạng đau bụng, da tái nhợt, người rất yếu.

Sau khi siêu âm chuẩn đoán, bác sĩ phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân có nhiều dịch, tình trạng rất nặng. Bệnh viện đã phát tín hiệu “Báo động đỏ” trong toàn viện, ngay lập tức huy động nhân lực và báo cáo Ban giám đốc tiến hành hội chẩn liên khoa, bệnh nhân được chuyển ngay lên phòng mổ.

Hà Nội: Cứu thai phụ vỡ tử cung, vỡ thai, hơn 3 lít máu tràn ổ bụng.
Hà Nội: Cứu thai phụ vỡ tử cung, vỡ thai, hơn 3 lít máu tràn ổ bụng.

Khi phẫu thuật các bác sĩ choáng váng khi ổ dịch có đến 3500ml máu do vỡ tử cung, vỡ thai trên vết mổ cũ.

Kíp phẫu thuật đã phối hợp truyền 7 đơn vị máu 350ml và 5 đơn vị huyết tương 250ml (tổng 3700ml) và 5000ml dịch cho bệnh nhân.

Bác sĩ đã phải quyết định phẫu thuật cắt tử cung bán phần, làm giải phẫu bệnh lý tử cung nhau thai, tử cung trên bàng quang. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 2 tiếng đã cứu sống bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Hiện bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tiếp tục theo dõi điều trị hậu phẫu.

Được biết bệnh nhân mang thai lần thứ 4 ở tuần thai thứ 18.

Bé trai 9 tuổi đêm nào cũng nằm mơ bị bố chốt cửa đánh dù đang ở cùng bà Đâm bạn thuyền bị thương nặng, bỏ mặc cho chết chỉ vì bị thiếu nợ 6000 đồng Áp thấp mới di chuyển về phía đất liền, miền Trung thêm một kỷ lục mưa lũ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp