Hà Nội: Đề xuất cho học sinh đầu cấp, cuối cấp học trực tiếp

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 19/10/2021 10:02 (GMT +7)
Nhiều hiệu trưởng, trưởng phòng GD&ĐT đề xuất, Hà Nội nên cho học sinh từng khối lớp, đặc biệt là đầu cấp và cuối cấp trở lại trường.
Hashtag #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Cụ thể, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi (quận Hà Đông, Hà Nội) Lê Xuân Trung chia sẻ với VTC rằng, tới nay các em học sinh đã bước sang tuần thứ 7 học trực tuyến. Sau quá trình giảng dạy, các giáo viên nhận thấy việc học trực tuyến rất khó để đánh giá hiệu quả. Trong đó, theo ước lượng chất lượng dạy học trực tuyến chỉ đạt khoảng 30%.

Chính vì vậy, cả giáo viên, học sinh và nhà quản lý giáo dục đều mong muốn cho học sinh tới trường học trực tiếp, nhất là khi tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát.

Để không gây sức ép cho học sinh, Bộ GD&ĐT nên kéo dài thời gian kết thúc năm học khoảng 2-3 tuần để trường có thời gian bù kiến thức hổng trong thời gian học trực tuyến”, ông Trung đề xuất.

Hà Nội: Đề xuất cho học sinh đầu cấp, cuối cấp học trực tiếp - Ảnh 1

>>> Xem thêm: Địa phương đầu tiên dự kiến tiêm mũi 1 vắc-xin COVID-19 cho học sinh từ lớp 6 - lớp 12

Cũng theo ông Trung, Hà Nội thời điểm này nên cho học sinh đầu cấp, cuối cấp đến trường trước 1-2 tuần. Sau đó, nếu thấy tình hình dịch bệnh an toàn, sẽ tiếp tục cho học sinh các khối lớp khác đi học. Hơn nữa, hiện Hà Nội đã cơ bản kiểm soát được dịch, đa số người dân trên địa bàn được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, giáo viên, nhân viên trường học đều đã được tiêm phòng. Hơn nữa khi đến trường, các em học sinh sẽ không tham gia các hoạt động đông người.

Nếu chờ đợi hoàn thành tiêm chủng cho học sinh từ 12-17 tuổi mới cho các em đi học sẽ quá lâu, trong khi việc học trực tuyến kéo dài nảy sinh rất nhiều vấn đề mà ngay chính gia đình, nhà quản lý giáo dục chưa hình dung hết được”, ông bày tỏ quan điểm.

Liên quan đến vấn đề này, 1 hiệu trưởng trường THCS ở quận Cầu Giấy cho rằng, nên cho học sinh trở lại trường khi đã xây dựng được phương án cụ thể và hết sức cẩn thận, chi tiết, đồng thời triển khai từng bước một. Vị hiệu trường này nhận định, mật độ dân cư trên địa bàn Hà Nội đông, ở các trường học diện tích lại nhỏ, sĩ số lớp học cao, do đó đây là nơi có nguy cơ lây nhiễm khá lớn.

Các em học sinh lại đang ở lứa tuổi hiếu động, rất cần sự giao tiếp do đó, việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang suốt giờ học đối với các em là rất khó. Chính vì vậy, vị hiệu trưởng này kiến nghị, trước hết nên cho học sinh khối 9 tới trường nhưng cần học giãn cách giữa các lớp.

Hà Nội: Đề xuất cho học sinh đầu cấp, cuối cấp học trực tiếp - Ảnh 2

>>> Có thể bạn quan tâm: Chính phủ yêu cầu sớm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn do đại dịch Covid-19

Về vấn đề này Trưởng Phòng GD&ĐT quận Ba Đình, Lê Đức Thuận cho hay, về việc ưu tiên học sinh đầu cấp, cuối cấp đi học trước, đơn vị hiện đã đề xuất với Sở GD&ĐT Hà Nội. Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Chương Mỹ Nguyễn Đức Hoà cũng cho rằng, ở thời điểm hiện tại, ở những vùng xanh Hà Nội nên mở dần cửa trường học, đặc biệt là cho các em học sinh lớp 6, lớp 9 đến trường trước. Sau khi học sinh 12-17 tuổi được tiêm phòng, an toàn hơn thì tiếp tục sẽ cho các em đến trường.

Đồng quan điểm, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn Trần Thị Thanh Huế cho biết, các trường học hiện đã sẵn sàng đón học sinh trở lại. Hơn nữa trong việc lên kịch bản, xử lý tình huống phát sinh khi học sinh học trực tiếp, các trường đến nay đều đã có kinh nghiệm. Các trường hiện cũng được yêu cầu rà soát, ôn tập kiến thức dạy trực tuyến để giáo viên có kế hoạch dạy bù cho học sinh.

Địa phương đầu tiên dự kiến tiêm mũi 1 vắc-xin COVID-19 cho học sinh từ lớp 6 - lớp 12 Hà Nội: Học sinh tiếp tục học trực tuyến, chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 Yêu cầu địa phương bỏ ngay quy định trái với Trung ương; từ tháng 10, nơi kiểm soát được dịch cho học sinh đi học lại
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp