Hà Nội: Du khách phải quét mã QR khi dự lễ hội tại Chùa Hương

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ năm, 11/03/2021 11:06 (GMT +7)
Ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương (Mỹ Đức - Hà Nội) nhấn mạnh, du khách tuyệt đối chấp hành việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt và quét mã QR.

Cụ thể, theo UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương) sẽ tiến hành mở cửa đón khách từ ngày 13/3 tới.

Tuy nhiên, để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Mỹ Đức cũng đưa ra những yêu cầu khắt khe đối với người dân cũng như du khách thập phương khi đến Chùa Hương.

UBND huyện cũng đã xây dựng các phương án cụ thể, chi tiết, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra an toàn, hiệu quả.

Hà Nội: Du khách phải quét mã QR khi dự lễ hội tại Chùa Hương - Ảnh 1

Theo đó, tất cả các du khách đến với Chùa Hương buộc phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. Đặc biệt, du khách phải tuyệt đối chấp hành việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế bằng việc quét mã QR, hạn chế tập trung đông người.

Trước đó, vào ngày 5/2/2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách, UBND huyện Mỹ Đức đã quyết định dừng tổ chức Lễ hội Chùa Hương năm 2021 theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 3/2/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Lễ hội Chùa Hương dự kiến diễn ra trong 3 tháng (từ ngày 13/3 đến hết ngày 5/5). Theo thông lệ truyền thống, lễ hội Chùa Hương thường bắt đầu từ 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch, trong đó chính hội kéo dài khoảng 1 tháng từ Rằm tháng Giêng đến 18 tháng Hai Âm lịch. Tuy nhiên năm nay do dịch Covid-19, lễ hội đã phải rời lịch muộn hơn 2 tuần.

Thời tiết 11/3: Hà Nội nắng ấm, sương mù tan sớm Thời tiết 10/3: Hà Nội nền nhiệt giảm, nhiều sương mù Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội tử vong do rơi từ tầng 9 chung cư
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp