Hà Nội: Hoa Tết được giá, thương lái phải "cầu cạnh" chủ vườn

ThanhPham Đăng lúc: Thứ hai, 28/12/2020 15:59 (GMT +7)
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến thị trường hoa Tết trên các địa phương có sự biến động khác nhau.
Hashtag #Tết Nguyên đán #NEWS #Nóng trên MXH

Tại thành phố Hồ Chí Minh và các “vựa hoa” nổi tiếng như Đồng Tháp, Đà Lạt…, tình hình chung là đều suy giảm cả về sản lượng, sức mua của người dân và giá thành với mức sụt giảm được đánh giá từ 20 – 30% so với năm trước. 

Hoa Cúc là một trong các loại hoa có giá tăng cao dịp cuối năm.
Hoa Cúc là một trong các loại hoa có giá tăng cao dịp cuối năm.

Tuy nhiên đối với thị trường Hà Nội lại có khác biệt. Những ngày cuối năm 2020, sức mua của thị trường lên cao khiến giá nhiều loại hoa tại khu vực Hà Nội “được giá” bất ngờ, không khí của những người dân trồng hoa và chủ vườn hết sức lạc quan, phấn khởi đón Tết dương lịch

Ông Sánh, nông dân ở làng hoa Yên Nội (quận Bắc Từ Liêm), cho biết: Hiện nay, loại hoa được giá nhất đang là hoa cúc, 1 đơn hoa (50 bông) có giá dao động trên dưới 200.000 đồng, cao hơn các năm trước từ 50 – 100.000 đồng.

Nhiều thương lái dù giá cao cũng không đủ hàng để nhập do nhu cầu tăng đột biến.
Nhiều thương lái dù giá cao cũng không đủ hàng để nhập do nhu cầu tăng đột biến.

Còn chị Hoa, một đầu mối thu mua hoa tại Tây Tựu, làng hoa lớn nhất Hà Nội thì xác nhận năm nay giá hoa tăng khoảng 10 – 15% so với cùng kỳ năm ngoái, đơn cử như giá hoa hồng mua tại vườn là 80.000 đồng/50 bông, giá hoa lan tím là 200.000 trên 1 bó. Theo chị Hoa, càng sát Tết giá hoa sẽ lại càng tăng cao, vì nhu cầu sẽ nhiều hơn nhưng nguồn cung hiện tại là không dồi dào như mọi năm, dễ rơi vào tình trạng “khan hàng”. Hiện tại, trong dịp Tết dương lịch này, nhiều lúc nhu cầu của người mua tăng đột biến, những thương lái như chị thậm chí còn phải “cầu cạnh” chủ vườn để được nhập hàng về bán.

Một số người trồng hoa kinh nghiệm lâu năm chia sẻ, năm nay giá tốt một phần do nguồn cung hoa thiếu hụt so với mọi năm; một phần vì tâm lý người dân do năm nay nhiều thiên tai dịch bệnh, kinh tế khó khăn nên người ta có xu hướng mua hoa nhiều hơn để thư giãn, giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống.

Từ năm 2021, số ngày nghỉ lễ Tết tăng vọt Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của cán bộ, công nhân viên ở Hà Nội Ngày Tết nên kiêng 10 điều sau để cả năm may mắn Khác biệt thú vị giữa mâm ngũ quả ngày Tết ở 3 miền
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp